1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Điểm những mốc chính trong chương trình tên lửa Triều Tiên

(Dân trí) - Triều Tiên đã bắt đầu nghiên cứu phát triển tên lửa từ những năm 1970 và chỉ khoảng một thập niên sau nước này đã cho ra đời hàng loạt tên lửa và có những loại tên lửa với tầm xa lên tới nhiều nghìn km.

Điểm những mốc chính trong chương trình tên lửa Triều Tiên

Tên lửa Taepodong-2
 

Hôm thứ sáu vừa qua Triều Tiên công bố sẽ phóng tên lửa tầm xa vào trung tuần tháng tới để đưa một vệ tinh vào quỹ đạo, động thái có thể vi phạm lệnh cấm Liên hợp quốc đã áp dụng với nước này sau ác vụ phóng trước đó.

 

Dưới đây là những mốc chính trong chương trình tên lửa của Triều Tiên.

 

Cuối những năm 1970: Triều Tiên bắt đầu nghiên cứu trên phiên bản tên lửa Scud-B của Liên Xô (có tầm xa 300km). Tiến hành bắn thử vào năm 1984.

 

1987-92: Bắt đầu phát triển hàng loạt tên lửa  Scud-C (500 km), Rodong-1 (1.300 km), Taepodong-1 (2.500 km), Musudan-1 (3.000 km) và Taepodong-2 (6.700 km)

 

Tháng 8/1998: Bắn tên lửa Taepodong-1 bay qua bầu trời Nhật Bản, trong vụ phóng vệ tinh bất thành.

 

Tháng 9/1999: Tuyên bố ngừng các vụ thử tên lửa tầm xa, trong bối cảnh cải thiện quan hệ với Mỹ.

 

12/7/2000: Vòng đàm phán thứ 5 về tên lửa giữa Mỹ và Triều Tiên kết thúc ở Kuala Lumpur mà không đạt được nhất trí gì sau khi Triều Tiên yêu cầu 1 tỷ đô la một năm để đổi lại ngừng xuất khẩu tên lửa.

 

Tháng 12/ 2002: 15 tên lửa Scud do Triều Tiên chế tạo bị thu giữ trên một chuyến tàu hướng tới Yemen.

 

3/3/2005: Triều Tiên chấm dứt ngừng thử tên lửa tầm xa, cáo buộc chính sách “thù địch” của chính quyền Tổng thống Mỹ Bush.

 

5/7/ 2006: Triều Tiên bắn thử 7 tên lửa, trong đó có một tên lửa tầm xa Taepodong-2. Nhưng tên lửa này đã phát nổ sau 40 giây được phóng đi.

 

15/7/2006: Hội đồng bảo an Liên hợp quốc phê chuẩn Nghị quyết 1695, yêu cầu ngưng tất cả các hoạt động tên lửa đạn đạo và cấm trao đổi thương mại các sản phẩm liên quan đến tên lửa với Triều Tiên.
 

9/10/2006: Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân dưới lòng đất đầu tiên.

 

14/10/2006: Hội đồng bảo an phê chuẩn nghị quyết 1718, yêu cầu ngưng các vụ thử tên lửa và hạt nhân, cấm cung cấp các vật dụng liên quan đến chương trình tên lửa và các loại vũ khí khác.

 

5/4/2009: Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa bay qua bầu trời Nhật và rơi xuống Thái Bình dương, trong vụ phóng mà nước này cho biết nhằm đưa vệ tinh vào quỹ đạo. Mỹ, Nhật, Hàn cho rằng vụ phóng là vụ thử tên lửa Taepodong-2 trá hình.

  

13/4/2009: Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đồng loạt lên án vụ phóng, nhất trí thắt chặt các biện pháp trừng phạt hiện tại. Triều Tiên rút khỏi bàn đàm phán giải giáp hạt nhân để phản đối và tuyên bố sẽ tái khởi động chương trình pluton.

 

25/5/2009: Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân dưới lòng đất thứ hai, mạnh hơn rất nhiều lần vụ thử đầu tiên.

 

12/6/2009: Hội đồng bảo an thông qua nghị quyết 1874, áp đặt trừng phạt cứng rắn hơn với chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

 

4/7/2009: Triều Tiên thử 7 tên lửa đạn đạo ngoài khơi bờ biển phía đông.

 

18/2/2011: Các chuyên gia cho biết, hình ảnh vệ tinh chứng tỏ Triều Tiên đã hoàn thành tháp phóng ở căn cứ tên lửa mới ở bờ biển phía tây tại Tongchang-ri.
 

15/5/2011: Theo một bản báo cáo của Liên hợp quốc do các nhà ngoại giao tiết lộ, Triều Tiên và Iran bị nghi ngờ chia sẻ công nghệ tên lửa đạn đạo.

 

16/3/2012: Triều Tiên tuyên bố sẽ phóng tên lửa tầm xa vào khoảng từ 12-16/4 để đưa một vệ tinh vào quỹ đạo.

 

Vũ Quý

Theo AFP