1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Điểm danh” những tàu chiến sắp gia nhập hải quân Nga

(Dân trí) - Nga đang tiến hành hiện đại hóa hạm đội và trong khuôn khổ chương trình này sẽ đóng thêm những tàu chiến hiện đại và tinh vi, trong đó có cả tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, tàu ngầm tên lửa, tàu tuần tra, chiến hạm thế hệ mới.

 
“Điểm danh” những tàu chiến sắp gia nhập hải quân Nga  - 1
 Mô hình tàu tên lửa Grad Sviyazhsk lớp Buyan.

Tàu tên lửa Grad Sviyazhsk lớp Buyan hiện đã được đặt ở nhà máy đóng tàu Zelenodolsk tại Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga. Lực lượng biên phòng biển của Liên bang Nga đang trông đợi chính những con tàu như vậy, loại trang thiết bị không thể thay thế trong công tác bảo vệ tàu thuyền khỏi hải tặc.

Tàu này là một phiên bản tên lửa của Dự án tàu ngầm tên lửa cỡ nhỏ 21630. Trọng tải của con tàu mới là 949 tấn, những khẩu pháo này được thay thế bằng tên lửa, giúp gia tăng đáng kể khả năng phục vụ của tàu.
 
Grad Sviyazhsk sẽ được trang bị các phương tiện chống điện tử. Tàu được dự trù hoàn thành tổ hợp nhiệm vụ: tìm kiếm và đấu tranh với các mục tiêu ngầm dưới nước, nổi trên mặt nước cũng như mục tiêu trên không, tuần tiễu vùng biển, tiến hành chiến dịch hộ tống, bảo vệ khu kinh tế biển.
 
Tàu chiến này sẽ là một phần trong Hạm đội Caspi của Nga - hạm đội mang tên thành phố-pháo đài cổ thế kỷ 16 do Sa hoàng Ivan Lôi đế sáng lập. Nhà máy tại Zelenodolsk sẽ đóng 5 con tàu như vậy trong vài tháng nữa.
 
 
“Điểm danh” những tàu chiến sắp gia nhập hải quân Nga  - 2

Nhà máy đóng tàu Zelenodolsk ở Tatarstan đang đóng mới hai tàu tuần tra Gepard 3.9.

Trong những năm sắp tới, các con tàu chiến mới sẽ xuất hiện ở tất cả các Hạm đội của Liên bang Nga. Đến năm 2020, Hạm đội Hắc Hải sẽ có thêm 15 tàu nổi mới hoàn toàn, mà hàng đầu là các chiến hạm, cũng như tàu ngầm diesel. Đặc biệt, ngay trong năm nay, tại nhà máy Yantar ở Kalinningrad sẽ đóng xong 3 chiến hạm dành riêng cho Hạm đội Hắc Hải.

Nga cũng không từ bỏ kế hoạch chế tạo tàu sân bay.

Theo dự kiến, hàng không mẫu hạm mới sẽ được đóng xong vào năm 2020. Có thể tàu sân bay mới sẽ là kết quả hợp tác với phía Ukraine. Công suất của nhà máy Nikolaevski ở Ukraine cho phép chế tạo phần thân hàng không mẫu hạm, còn các công trình trên boong, khoang và khâu hoàn thiện sẽ thuộc chức trách của xí nghiệp Nga là Sevmash. Việc bổ sung con tàu hùng vĩ như vậy sẽ tăng đáng kể sức mạnh chiến đấu của Hạm đội Phương Bắc.
 
“Điểm danh” những tàu chiến sắp gia nhập hải quân Nga  - 3
Tại lễ hạ thủy tàu ngầm nguyên tử Severodvinsk hồi tháng 6. Tổng thống Dmitry Medvedev tuyên bố Severodvinsk củng cố vị thế của Nga trên đại dương thế giới.
 
Cách đây chưa lâu, nhóm tàu ngầm mang tên lửa của Nga cũng được tăng cường rõ rệt từ sau sự kiện hạ thủy tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới Severodvinsk. Tổ hợp trang bị của tàu mới bao gồm các tên lửa siêu âm có cánh và thủy lôi tổng hợp tự tìm mục tiêu dưới nước sâu.
 
Severodvinsk là một trong những tàu mang tên lửa ít gây tiếng ồn nhất trên thế giới. Tại xí nghiệp Sevmash đã đóng xong chiếc tàu ngầm thứ hai thuộc loại tương tự. Tổng cộng sẽ có 6 tàu ngầm như vậy được hạ thủy ở Sevmash trong vài tháng tới.
 
Nguyễn Viết
Theo báo Nga