1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đệ nhất phu nhân Argentina tranh cử tổng thống

(Dân trí) - Đệ nhất phu nhân Argentina Crisitina Fernandez de Kirchner ngày 1/7 đã quyết định tham gia chạy đua chức tổng thống sau khi khi chồng bà, ông Nestor Kirchner, tuyên bố không tái tranh cử.

Quyết định của bà Crisitina đã kết thúc nhiều tháng suy đoán của công chúng sau khi Tổng thống Nestor Kirchner nhiều lần nói bóng gió rằng vợ ông có thể tham gia tranh cử vào tháng 10 tới. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, bất kỳ ai trong 2 người đều có khả năng giành chiến thắng.

 

Theo phát ngôn viên của bà Crisitina, đệ nhất phu nhân Argentina sẽ tham gia với tư cách là ứng cử viên của chính phủ và bà sẽ phát động chiến dịch tranh cử vào ngày 19/7 tới.

 

Quyết định không tái tranh cử của ông Kirchner là một động thái không bình thường bởi ông đã giành được sự tín nhiệm của người dân Argentina sau khi phục hồi đất nước từ cuộc khủng hoảng kinh tế 2001-2002

 

Nhà lãnh đạo cánh tả Nestor Kirchner không giải thích rõ tại sao ông rời văn phòng tổng thống nhưng theo các chuyên gia phân tích, ông Kirchner có thể gặp những vấn đề sức khỏe hoặc có kế hoạch tái tranh cử vào năm 2011. Một số nhà bình luận chính trị cho rằng, Tổng thống Kircher và vợ ông đang tìm cách luân phiên quyền lực. Theo hiến pháp Argentina, mỗi tổng thống chỉ được phục vụ tối đa 2 nhiệm kỳ liên tiếp (mỗi nhiệm kỳ 4 năm) nhưng có thể tái tranh cử sau 4 năm tạm nghỉ.

 

Quyết định tham gia tranh cử của bà Cristina Kirchner đã được dự đoán trong những tháng gần đây khi bà thường xuyên công du nước ngoài để tăng uy tín và cơ hội để trở thành nữ tổng thống dân bầu đầu tiên.

 

Luật sư-nghị sĩ Cristina Kirchner, 54 tuổi, là một trong những cố vấn hàng đầu của tổng thống. Bà Cristina thậm chí còn nổi tiếng hơn cả chồng khi ông Kirchner tham gia tranh cử tổng thống năm 2003 với tư cách là tỉnh trưởng tỉnh Patagonia.

 

Tại Argentia, vợ chồng nhà Kirchner được so sánh như cặp vợ chồng cựu tổng thống Mỹ Clinton và bà Hillary - một ứng cử viên tiềm năng cho chức tổng thống Mỹ năm 2008.

 

Các cuộc thăm do dư luận công bố hôm chủ nhật, 1/7 cho thấy, bà Kirchner sẽ dễ dàng giành chiến thắng trong vòng 1 của cuộc bỏ phiếu với 46% phiếu bầu và bỏ xa 2 ứng cử viên tiềm năng khác tới 30%.

 

Tham gia cuộc chạy đua tranh cử tổng thống Argentina năm nay có cựu nữ nghị sĩ Elisa Carrio; cựu bộ trưởng kinh tế Roberto Lavagna; nhà kinh tế học Ricardo Lopez Murphy và cựu tổng thống Carlos Menem.

 

Nếu giành chiến thắng, bà Cristina Kirchner sẽ trở thành nữ tổng thống dân bầu đầu tiên của Argentina nhưng không phải là người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo đất nước.

 

Bà Isabel Peron, quả phụ của cựu tổng thống Juan Domingo Peron, đã đảm nhiệm cương vị tổng thống khi ông Peron qua đời năm 1974. Tuy nhiên, bà Isabel bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự 2 năm sau đó.

 

Ánh Ninh
Theo Reuters