1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Dấu hiệu can thiệp quân sự vào Syria ngày càng rõ nét

(Dân trí) – Nghi ngờ về một cuộc can thiệp quân sự vào Syria đang ngày càng trở nên rõ nét sau khi Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố xem xét thiết lập “vùng đệm” bên trong lãnh thổ Syria, trong khi 5 nhóm đối lập ở nước này cũng quyết định thành lập liên minh chống chính phủ.

Dấu hiệu can thiệp quân sự vào Syria ngày càng rõ nét
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Racep Tayyip Erdogan.

Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Racep Tayyip Erdogan cho biết mục đích của việc thiết lập vùng đệm là nhằm ngăn chặn dòng người tị nạn đang ồ ạt tháo chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ để tránh các cuộc xung đột trong nước.

“Về vấn đề thiết lập vùng đệm hay khu vực an ninh ở Syria, chúng tôi đang nghiên cứu. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đang thảo luận các phương án khác. Sẽ là sai lầm nếu chỉ nhìn vấn đề này từ một phía”.

Phương án khác mà Thủ tướng Erdogan nhắc tới chính là việc Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thúc đẩy tìm kiếm sự đồng thuận của cộng đồng quốc tế đối với kế hoạch thiết lập vùng đệm của mình.

Theo quy định, vì là thành viên của khối Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO), nên trước khi thực hiện bất kỳ kế hoạch nào liên quan đến việc sử dụng sức mạnh quân sự, Ankara cũng sẽ phải tìm kiếm sự tham gia hoặc đồng thuận của cộng đồng quốc tế. 

Nhưng khi đã nhận được “cái gật đầu” của quốc tế, “vùng đệm” tại Syria cũng sẽ không khác gì “vùng cấm bay” do Liên đoàn Ảrập (AL) áp đặt tại Libya cách đây hơn một  năm, cho dù hiện Ankara vẫn chưa tiết lộ các chi tiết và điều kiện về cách thức thiết lập “vùng đệm” này.

Vì vậy, tuyên bố của ông Erdogan đang khiến nhiều người liên tưởng đến viễn cảnh một cuộc tấn công quân sự sắp được tiến hành tại Syria, đặc biệt khi tuyên bố này được đặt bên cạnh quyết định thành lập liên minh chống chính phủ của 5 nhóm đối lập Syria.   

Trong cuộc họp mới đây tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, 5 nhóm đối lập ở Syria đã đi tới quyết định thành lập liên minh mới tồn tại song song với Hội đồng Dân tộc Syria (SNC) nhằm gia tăng sức ép chống chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.

Năm nhóm này gồm Phong trào Dân tộc Tự do vì Sự thay đổi, Phong trào Hồi giáo vì Tổ quốc, Khối Tự do và Phát triển, Khối Dân tộc người nói tiếng Turk và Phong trào người Cuốc vì Cuộc sống mới. Tuy nhiên, hiện các nhóm vẫn chưa đặt tên cho liên minh mới.

Vũ Anh
Theo AFP, Reuters