1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đánh bom liều chết rung chuyển Baghdad, 51 người thiệt mạng

(Dân trí) - Ít nhất 51 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong một vụ đánh bom xe liều chết gần như xé toạc một con phố thương mại đông đúc ở khu vực của người Shiite, thủ đô Baghdad, vào chiều qua.

Nhiều nạn nhân bị mắc kẹt trong các căn hộ của họ do vụ nổ đã gây ra lửa cháy, nhấn chìm ít nhất một toà nhà. Theo cảnh sát và các quan chức Bộ Nội vụ Iraq, khoảng 75 người khác bị thương. Những người sống sót sợ hãi lần mò qua con phố ngổn ngang đống đổ nát và đầy khói phát ra từ những chiếc xe bị bốc cháy.

 

Vụ tấn công đã phá tan sự yên tĩnh của thủ đô Baghdad kể từ thoả thuận ngừng bắn ngày 11/5 vừa qua nhằm chấm dứt 7 tuần giao chiến giữa lực lượng Iraq, Mỹ với chiến binh Shiite ở quận Sadr City. Đáng buồn hơn, vụ tấn công xảy ra đúng vào ngày quốc hội Iraq tuyên bố kế hoạch rời ra ngoài vùng Xanh được Mỹ bảo vệ.

 

Những người sống sót giận dữ đổ lỗi cho quân đội và cảnh sát không thể bảo vệ được người dân.

 

Kẻ đánh bom liều chết đã lái một chiếc xe tải chở bom và cho phát nổ vào khoảng 5h45 chiều qua, gần một khu chợ và một điểm dừng xe buýt ở quận Hurriyah, tây Baghdad. Đây cũng là một trong những nơi xảy ra những vụ thảm sát trong làn sóng xung đột sắc tộc giữa người Sunni và Shiitte kinh hoàng năm 2006.

 

Theo một nhân chứng, vụ nổ đã khiến một máy phát điện do người dân và những người bán hàng dùng bị bén lửa. Vì vậy lửa nhanh chóng lan sang một toà nhà hai tầng, nơi có những cửa hàng và các căn hộ. Nhiều nạn nhân là những người trong toà nhà này.

 

Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất Baghdad kể từ ngày 6/3 khi hai quả bom phát nổ ở quận Karradah của người Shiitte, khiến 68 người tiệt mạng và khoảng 120 người khác bị thương.

 

Hiện chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm cho vụ tấn công ngày hôm qua. Tuy nhiên cả chiến binh dòng Sunni và Shiitte đều dùng bom xe để tấn công.

 

Giới chức Mỹ cho biết khi xảy ra vụ nổ binh lính Mỹ đang tham dự một cuộc họp ở cách địa điểm xảy ra vụ nổ vài trăm mét. Hiện chưa rõ có phải họ là mục tiêu tấn công hay không.

  

Phan Anh

Theo AP