1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đảng viên Trung Quốc bị cấm xem bói

(Dân trí) - 88 triệu đảng viên ở Trung Quốc không được đi xem bói hoặc xem phong thủy sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc thắt chặt quy định đối với các hoạt động mê tín dị đoan.

(Ảnh: AFP)
(Ảnh: AFP)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc - đã thắt chặt kỷ cương đảng trong những tháng gần đây cùng với chiến dịch chống tham nhũng.

Theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/1/2016, 88 triệu đảng viên ở Trung Quốc không được đi xem bói hoặc xem phong thủy. Các hoạt động này bị cho là đi ngược lại niềm tin cốt lõi của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào chủ nghĩa Mác vốn được tạo dựng trên cơ sở khoa học.

Quy định nêu rõ, các đảng viên trực tiếp “tổ chức” các hoạt động mê tín sẽ bị khai trừ trong khi những người chỉ tham gia vào sẽ bị cảnh cáo, Tân Hoa xã cho biết hôm 3/1.

Tính răn đe của quy định mới được cho là cứng rắn hơn so với quy định năm 2013 khi khi mê tín dị đoan chỉ bị liệt vào nhóm các hoạt động "ảnh hưởng đến hiệu quả công việc hoặc trật tự xã hội".

Nhiều quan chức cấp cao của Trung Quốc bị cáo buộc tham gia vào các hoạt động mê tín những năm gần đây. Ông Chu Vĩnh Khang - cựu Bộ trưởng An ninh, nguyên ủy viên Bộ chính trị Trung Quốc bị cho là đã xin chỉ dẫn từ thầy bói Cao Yongzheng. Thầy bói này sau đó đã đưa ra bằng chứng chống lại Chu Vĩnh Khang tại tòa.

Minh Phương

Theo AFP