1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đảng thắng lớn trong bầu cử Thái Lan có nguy cơ giải tán vì luật khi quân

Minh Phương

(Dân trí) - Một luật sư Thái Lan đệ đơn khiếu nại, cáo buộc đảng Tiến lên (Move Forward), đảng đối lập giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử tuần trước, phạm vào tội phỉ báng hoàng gia.

Đảng thắng lớn trong bầu cử Thái Lan có nguy cơ giải tán vì luật khi quân - 1

Lãnh đạo đảng Tiến lên Pita Limjaroenrat (Ảnh: Reuters).

Hơn một tuần sau khi đảng Tiến lên giành chiến thắng bất ngờ trong cuộc tổng tuyển cử của Thái Lan ngày 14/5, luật sư Theerayuth Suwankaesorn đã gửi đơn khiếu nại lên Ủy ban bầu cử. Ông kêu gọi cơ quan này tìm kiếm phán quyết từ Tòa án Hiến pháp về việc liệu đảng Tiến lên có phạm tội khi quân, nói cách khác là xúc phạm hoàng gia, hay không khi đề nghị sửa Điều 112 trong bộ luật hình sự nước này. Điều luật này quy định phạt tù 3-15 năm đối với những người có lời lẽ chỉ trích chống lại nhà vua và các thành viên khác của gia đình hoàng gia.

"Kế hoạch của đảng Tiến lên có thể làm xói mòn, gây tổn hại hoặc làm suy yếu thể chế quân chủ quan trọng của đất nước", luật sư Theerayuth cho biết ngày 22/5. Nếu tòa ra phán quyết bất lợi cho đảng Tiến lên, đảng này có thể bị giải tán.

Đơn khiếu nại được đưa ra vài giờ trước khi lãnh đạo đảng Tiến lên Pita Limjaroenrat và đại diện của 7 đảng khác ký kết biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy nỗ lực thành lập chính phủ sau tổng tuyển cử. Đơn khiếu nại hiện chưa được Ủy ban bầu cử Thái Lan chấp nhận.

Tổng cộng 8 đảng này giành được 313 ghế trong 500 ghế của Hạ viện. Tuy nhiên, liên minh của ông Pita vẫn chưa đạt được 376 phiếu bầu mà ông cần trong quốc hội để trở thành thủ tướng mà không cần tính đến sự ủng hộ của Thượng viện - nơi 250 nghị sĩ do quân đội chỉ định.

Phó lãnh đạo đảng Tiến lên Sirikanya Tansakul cuối tuần trước tuyên bố các đảng gia nhập liên minh với họ không nhất thiết phải ủng hộ kế hoạch sửa đổi Điều 112 trong bộ luật hình sự.

Cáo buộc phạm luật khi quân không phải là cáo buộc duy nhất nhằm vào đảng Tiến lên hoặc lãnh đạo của đảng này. Hồi đầu tháng, một luật sư khác cũng gửi đơn khiếu nại lên Ủy ban bầu cử Thái Lan nói rằng, ông Pita đã vi phạm các quy tắc bầu cử khi không khai báo quyền sở hữu 42.000 cổ phiếu của mình ở Công ty truyền thông iTV. Ông Pita cho biết, ông không lo lắng về cáo buộc trên, dù nó có thể khiến ông bị tước bỏ tư cách thành viên quốc hội. Số cổ phần đó là một phần của tài sản mà ông quản lý và không trực tiếp sở hữu chúng. Các cổ phiếu được liệt kê dưới tên ông bởi khi đó ông Pita được chọn là người thừa kế di sản của người cha quá cố. Ông cũng đã giải thích vấn đề với cơ quan bầu cử.

Ông Pita, 42 tuổi, là một doanh nhân tỷ phú. Ông là hình ảnh đại diện cho sự năng động, thu hút trên đường vận động tranh cử, tận dụng tuổi trẻ và năng lượng của mình để tiếp cận những cử tri đã vỡ mộng và đang khao khát thay đổi. Ông hiện là ứng viên sáng giá cho chức thủ tướng tiếp theo của Thái Lan. Mặc dù vậy, con đường phía trước của ông chắc chắn sẽ gặp nhiều gập ghềnh.

Theo Bloomberg