1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đằng sau tuyên bố bắn rơi 10 máy bay Nga trong 10 ngày của Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Giới quan sát phương Tây nhận định về tuyên bố của Ukraine rằng họ bắn rơi 10 máy bay chiến đấu Nga trong 10 ngày, thông tin mà phía Moscow chưa lên tiếng bình luận.

Đằng sau tuyên bố bắn rơi 10 máy bay Nga trong 10 ngày của Ukraine - 1

Một máy bay ném bom Su-34 của Nga (Ảnh: Tass).

Lực lượng Không quân Ukraine tuyên bố rằng trong 10 ngày, họ đã bắn hạ 10 máy bay quân sự của Nga: 9 máy bay chiến đấu - ném bom tiên tiến gồm Su-34 và Su-35 - cũng như 1 chiếc máy bay trinh sát và cảnh báo sớm Beriev A-50.

Nga chưa có bình luận về những tuyên bố của phía Ukraine, tuy nhiên, theo Forbes, nếu thông tin Kiev cung cấp là chính xác, đây là một thiệt hại không nhỏ cho phía Moscow.

Forbes cho rằng, nếu Ukraine thực sự hạ được các máy bay tối tân của Nga, họ có thể đã dùng các tên lửa đánh chặn do phương Tây viện trợ như Patriot và NASAMS.

Theo ước tính của Forbes, Nga có thể đang mất máy bay với tốc độ "nhanh gấp 20 lần tốc độ sản xuất thay thế". Theo báo Mỹ, do ảnh hưởng của hàng chục nghìn lệnh trừng phạt, ngành hàng không vũ trụ Nga dường như chỉ có thể sản xuất vài chục máy bay chiến đấu mới mỗi năm.

Chuyên gia quân sự David Axe nhận định, Ukraine có thể đang triển khai các tổ hợp Patriot di chuyển nhanh dọc theo tiền tuyến, nằm yên chờ đợi máy bay Nga vào tầm ngắm, rồi dùng tên lửa PAC-2 có tầm tấn công 145km để đánh chặn, sau đó di chuyển thật nhanh để tránh bị tấn công đáp trả.

Trong vụ việc Ukraine tuyên bố bắn rơi chiếc A-50 hàng hiếm của Nga, ông Axe cho rằng Kiev có thể đã dùng tên lửa phòng không S-200 có tầm bắn 200km để tấn công.  

Ngoài ra, theo ông Axe, Ukraine dường như cũng đưa một số khẩu đội tên lửa đất đối không NASAMS do phương Tây viện trợ với tầm bắn 40km tới gần tiền tuyến hơn. Tuy nhiên, điều này cũng đẩy các lá chắn của Ukraine vào mối đe dọa lớn hơn. Hôm 26/2, Nga tuyên bố đã bắn rơi hệ thống NASAMS đầu tiên của Ukraine gần Zaporizhia.

Forbes cho rằng, với hiệu suất bắn 10 máy bay trong 10 ngày, Ukraine có thể đã huy động cả Patriot và NASAMS ra tiền tuyến để tạo ra lưới lửa đe dọa máy bay Nga.

Tuy nhiên, chiến thuật này có rủi ro là Ukraine sẽ có thể sớm cạn kiệt tên lửa phòng không cho các hệ thống do phương Tây sản xuất. Lúc này, các mục tiêu của họ ở sâu trong hậu phương có thể dễ bị tổn thương trước các vụ tập kích tầm xa của Nga.

Ngoài ra, Forbes cho rằng, Nga có thể đã đẩy mạnh hoạt động của Không quân gần tiền tuyến để bọc lót cho lực lượng mặt đất đạt được đà tiến trong thời gian qua. Điều này có thể góp phần vào việc Nga mất nhiều máy bay hơn.

Trung tâm Chiến lược Quốc phòng Ukraine nhận định: "Đối phương đã tăng cường điều động không quân trên chiến trường và mặc dù điều này dẫn đến việc mất máy bay, lực lượng mặt đất của Nga có được lợi thế về hỏa lực đáng kể".

Ngoài ra, việc Nga tăng cường sử dụng Su-34, Su-35 cho thấy họ đang sử dụng các quả bom lượn thông minh tập kích ồ ạt vào Ukraine, gây ra tình trạng áp đảo về hỏa lực, nhằm dọn đường cho lực lượng mặt đất tiến vào kiểm soát lãnh thổ.

Chiến thuật này đã tỏ ra hiệu quả có thể quan sát được trong thời gian qua khi Nga liên tiếp giành thêm một số thành phố và thị trấn từ tay Ukraine. 

Theo Forbes, UP
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine