1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đảng Bảo thủ của bà Merkel thua đậm trong cuộc bầu cử ở Đức

(Dân trí) - Đảng bảo thủ của Thủ tướng Đức Angela Merkel đã hứng chịu thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử quốc hội hôm chủ nhật tại Bắc Rhine-Westphalia, bang đông dân nhất đất nước, trong bối cảnh chính sách khắc khổ về kinh tế tiếp tục được thực hiện ở châu Âu.

 

Đảng Bảo thủ của bà Merkel thua đậm trong cuộc bầu cử ở Đức

Thủ tướng Đức Merkel.

 

Kết quả sơ bộ cho thấy đảng đối lập Dân Chủ Xã Hội thuộc cánh tả thắng 39% phiếu ở bang Bắc Rhine-Westphalia. Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo của bà Merkel giành được 26%. Chắc chắn đảng Dân Chủ Xã Hội sẽ thành lập một liên minh với đảng Xanh trong bang này.

Ứng cử viên bảo thủ cho chức vụ thống đốc, bộ trưởng môi trường Đức, ông Norbert Roettgen, gọi cuộc bầu cử hôm chủ nhật là một thất bại cay đắng thực sự gây thiệt hại. Đây là kết quả tồi tệ nhất của Dân chủ Thiên chúa giáo ở bang này.

 

Giới phân tích cho rằng nhiều cử tri không đồng tình với chính sách của bà Merkel, dùng biện pháp khắc khổ kinh tế làm phương thuốc chữa cho nợ nần của quốc gia.

Trong một diễn biến khác, đảng Pirate của Đức đã giành được ghế ở bang Bắc Rhine-Westphalia, và đây là lần thứ tư đảng này có chân trong quốc hội. Gần đây đảng này đang phát triển mạnh với kêu gọi minh bạch và tự do internet.

Xét về cục diện cả nước, cuộc bầu cử hôm chủ nhật sẽ không làm hay đổi cán cân quyền lực, song lãnh đạo đối lập cảnh báo đây là tín hiệu quan trọng trước cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào cuối năm 2013.

Một số nhà phân tích chính trị của Đức cũng coi kết quả bầu cử bang Bắc Rhine- Westphalia có thể là điềm báo hiệu cho cuộc tổng tuyển cử vào năm tới, trong đó Thủ tướng Merkel dự tính ra tranh cử thêm 1 nhiệm kỳ nữa.

Hiện bà Merkel vẫn kêu gọi chính sách khắc khổ cho toàn thể châu Âu ngay cả khi các cuộc bầu cử tại Hy lạp và Pháp đã loại bỏ các chính đảng ủng hộ cho việc cắt giảm mạnh công chi.

Vũ Quý

Theo BBC, AP