1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đạn pháo cạn kiệt, lính Ukraine đối mặt "nhiệm vụ tự sát" trên chiến trường

Thành Đạt

(Dân trí) - Những nỗ lực nhằm tấn công các vị trí của quân đội Nga được ví như "nhiệm vụ tự sát" của binh lính Ukraine trên chiến trường, theo Le Figaro.

Đạn pháo cạn kiệt, lính Ukraine đối mặt nhiệm vụ tự sát trên chiến trường - 1

Lính Ukraine trong chiến hào ở Donetsk (Ảnh: AFP).

Trong bối cảnh quân đội Nga tiếp tục tấn công thăm dò ở khu vực Kupyansk thuộc vùng Kharkov, quân đội Ukraine ngày càng có ít đạn dược để đối phó với cuộc tấn công dữ dội của đối phương. Mikhail, một trung sĩ của lực lượng vũ trang Ukraine, mô tả với báo Le Figaro rằng điều này giống như một "nhiệm vụ tự sát".

Theo Le Figaro, lực lượng Ukraine, vốn đã phải chịu thương vong và tổn thất nặng nề về vũ khí kể từ sau cuộc phản công thất bại vào mùa hè, "không có gì để chống trả". Họ buộc phải ẩn náu và rút lui khi "đạn pháo của Nga bắn trúng các vị trí cách họ chưa đến 500m".

"Chúng tôi không còn đạn dược nữa. Chúng tôi chỉ được phép bắn 3 quả đạn mỗi ngày", người lính Ukraine nói với một nhà báo Pháp.

Mikhail thừa nhận đạn pháo của Ukraine không đủ để giúp binh lính nước này giữ vững các vị trí và mọi nỗ lực tấn công quân đội Nga đều không thể thực hiện được. Ông cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đơn giản là không có đủ nguồn lực.

"Nếu chúng tôi muốn tiến hành cuộc tấn công vào mùa xuân, chúng tôi sẽ cần thêm binh lính, đạn dược, máy bay chiến đấu F-16 và tên lửa hành trình SCALP. Tham gia một cuộc tấn công mà không có sự yểm trợ của không quân là tự sát", binh lính Ukraine cảnh báo.

"Chúng tôi sắp hết đạn dược, nhưng hiện tại chúng tôi vẫn cầm cự. Chúng tôi chỉ có sẵn 40% số lượng đạn mà chúng tôi cần. Nếu Nga tiến hành một cuộc tấn công lớn ở đây, chúng ta sẽ không trụ được lâu", trung sĩ Sergey, một binh lính Ukraine khác, tiết lộ.

Các binh sĩ Ukraine tỏ ra không hào hứng với kết quả có thể xảy ra sau các cuộc đụng độ trên chiến trường.

"Nếu chúng tôi được yêu cầu tấn công, chúng tôi sẽ tấn công. Nhưng đó sẽ là tự sát. Chúng tôi không có đủ người và đạn dược", báo Pháp dẫn lời quân nhân Ukraine nói, đồng thời cho biết họ đang "chịu tổn thất lớn về nhân lực".

Vào giữa tháng 12 năm ngoái, lính thủy đánh bộ Ukraine từng cảnh báo về "nhiệm vụ tự sát" khi mô tả nỗ lực vượt sông Dnepr, theo New York Times.

Gần đây, Celeste Wallander, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách các vấn đề an ninh quốc tế, nói rằng Lầu Năm Góc nhận thức được mối lo ngại của quân đội Ukraine về việc họ "không có đủ kho đạn dược mà họ cần".

Sau cuộc phản công thất bại của Ukraine, lực lượng vũ trang Nga cũng thường xuyên tuyên bố phá hủy các loại vũ khí NATO cấp cho Kiev.

Đề cập đến sự bế tắc tại Quốc hội Mỹ về việc viện trợ thêm cho Kiev, Wallander nói thêm: "Nếu không có nguồn viện trợ, chúng ta sẽ không thể đạt được tốc độ mà chúng ta đã cung cấp cho Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột này".

Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Pat Ryder, cũng thừa nhận Bộ Quốc phòng Mỹ đã "tạm dừng" gửi thêm vũ khí cho Ukraine từ kho vũ khí của Mỹ "do ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng quân sự của chúng tôi".

"Điều này tất nhiên ngăn cản chúng tôi đáp ứng những nhu cầu cấp thiết nhất trên chiến trường, bao gồm những thứ như đạn pháo", ông Ryder cho biết hôm 23/1.

Theo Sputnik