1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đàm phán 6 bên Triều Tiên sẽ nối lại vào 8/12

(Dân trí) - Các nhà lãnh đạo Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã nhất trí tổ chức vòng đàm phán 6 bên tiếp theo về vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên vào đầu tháng 12 tới để sớm tháo gỡ bế tắc hiện nay.

Bên lền Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á- Thái Bình Dương (APEC) tại Peru, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã gặp Tổng thống Mỹ Bush và Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso và cùng nhận thấy cần thiết phải thảo luận vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên trong khuôn khổ đàm phán 6 bên. 

 

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Nhà Trắng Dana Perino cho biết Trung Quốc, nước chủ nhà đàm phán 6 bên, sẽ sớm công bố thời điểm tổ chức.

 

Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice đã xác nhận tin về vòng đàm phán sáu bên tiếp theo này và khẳng định đàm phán sẽ diễn ra vào ngày 8/12 tại Trung Quốc. “Mục đích là đạt được thoả thuận về tiến trình giải giáp hạt nhân của CHDCND Triều Tiên”, bà Rice nói với báo giới khi vừa kết thúc hội nghị APEC ở Peru về nước.

 

Tháng 10 vừa qua, Mỹ đã đưa CHDCND Triều Tiên ra khỏi danh sách các nước tài trợ khủng bố, nhưng tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên đã lâm vào bế tắc do Washington và Bình Nhưỡng bất đồng ý kiến về biện pháp kiểm chứng hạt nhân. 

 

Bên lề APEC lần này, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak khẳng định Seoul luôn có chính sách nhất quán đối với Bình Nhưỡng và quan hệ liên Triều có thể phát triển khi hai bên đều chân thành và cởi mở với nhau.

 

Thủ tướng Aso cũng nhấn mạnh bán đảo Triều Tiên sẽ sớm phi hạt nhân hóa nếu ba nước Hàn-Mỹ-Nhật cùng hợp tác và đề nghị ba nước tổ chức cuộc họp thường kỳ bên lề hội nghị APEC. 

 

Tổng thống Bush kêu gọi CHDCND Triều Tiên thực hiện cam kết dựa trên nguyên tắc “hành động đổi hành động” và khẳng định những động thái gần đây của Bình Nhưỡng không gây hại tới quan hệ đồng minh giữa Washington và Seoul. 

 

Mai Hằng

Theo AP, Reuters