1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm ảnh

Đám cưới xa hoa của con gái Quốc vương Brunei

(Dân trí) - Hai tuần lễ tiệc tùng xa hoa mừng đám cưới của cô con gái Quốc vương Brunei, một trong những người giàu nhất thế giới, đã lên đến đỉnh điểm vào hôm chủ nhật vừa qua, bằng lễ xe duyên đúng theo truyền thống Hoàng gia.

Công chúa Majeedah Nuurul Bulqiah, 31 tuổi, và Khairul Khalil, 32 tuổi, đã trao lời thề nguyền hôm thứ năm tuần trước, và chính thức xuất hiện trước công chúng hôm chủ nhật vừa qua, đúng theo nghi thức của đạo Hồi.

 

Đám cưới xa hoa của con gái Quốc vương Brunei - 1

Công chúa ngồi đợi chú rể trên chiếc ghế truyền thống của Hoàng gia.

Chú rể được cha của cô dâu, Quốc vương Hassanal Bolkiah, đón chào ở đại sảnh cung điện với 1.788 phòng, rồi dẫn tới nơi cô dâu đang ngồi. Sau đó Quốc vương cầm tay Khairul chạm nhẹ lên đầu Công chúa, và chỉ cho chú rể ngồi xuống cạnh cô dâu.

 

Đám cưới xa hoa của con gái Quốc vương Brunei - 2

Quốc vương đặt tay chú rể chạm nhẹ lên đầu cô dâu.

Pháo hoa được bắn lên, và buổi lễ, với khoảng 2.000 khách tham dự, kết thúc bằng bài cầu nguyện cảm tạ.

 

Đám cưới xa hoa của con gái Quốc vương Brunei - 3

Cô dâu và chú rể trong trang phục truyền thống của người Mã Lai.

 

Đám cưới xa hoa của con gái Quốc vương Brunei - 4

Quang cảnh đại sảnh trong lễ cưới.

Đám cưới xa hoa của con gái Quốc vương Brunei - 5

Quốc vương cùng hai người vợ của mình tại lễ cưới của con gái.

Đám cưới xa hoa của con gái Quốc vương Brunei - 6

Cô dâu chú rể chuẩn bị cúi lạy cha mẹ.

Trong lễ phục truyền thống của người Mã Lai (2/3 dân số Brunei là người gốc Mã Lai), khi rời đại sảnh, cô dâu và chú rể cúi lạy Quốc vương và hai người vợ của ông. Cặp uyên ương sau đó được lên xe và rước quanh thủ đô Bandar Seri Begawan, vẫy chào dân chúng. Hàng ngàn người đã đổ xuống đường chúc mừng cô dâu và chú rể.

 

Đám cưới xa hoa của con gái Quốc vương Brunei - 7

Sau đó cặp uyên ương lên xe và được rước quanh thủ đô Brunei.

Bruei là vương quốc giàu dầu mỏ và khí đốt. Những nguồn tài nguyên vô tận này đã mang về cho gia đình hoàng gia một khối tài sản khổng lồ và đưa đất nước trở thành một trong những nước có thu nhập bình quân đầu người lớn nhất thế giới. Trữ lượng dầu của Brunei hiện có khoảng 1,2 tỷ thùng.

 

Đám cưới xa hoa của con gái Quốc vương Brunei - 8

Họ vẫy chào dân chúng.

Còn Quốc vương 61 tuổi Hassanal năm 1997 ước tính có khoảng gần 40 tỷ USD. Quốc vương đã trị vì đất nước Hồi giáo này gần 4 thập kỷ, tiếp nối truyền thống 600 năm của gia đình.

 

Đám cưới xa hoa của con gái Quốc vương Brunei - 9

Đám rước được hàng ngàn người đón chào.

Các thành viên trong gia đình hoàng tộc luôn giữ những vị trí chủ chốt trong chính phủ. Ngoài giữ chức thủ tướng, Quốc vương Hassanal còn làm Bộ trưởng quốc phòng và tài chính, tổng tư lệnh quân đội của Brunei.

 

Đám cưới xa hoa của con gái Quốc vương Brunei - 10

Đám cưới trở thành một sự kiện đặc biệt ở Brunei.

Công chúa Majeedah là người con thứ tư trong tổng số 11 người con của Quốc vương. Công chúa hiện đang giữ một vị trí cấp cao trong Bộ môi trường, công viên và du lịch. Còn chú rể là một phụ tá trong văn phòng của thủ tướng.

 

Trang Thu

Theo Reuters