1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đài truyền hình CCTV là “thủ phạm” gây cháy khách sạn ở Bắc Kinh

(Dân trí) - Một phát ngôn lực lượng cứu hỏa cho hay, màn trình diễn pháo hoa không được phép của Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc (CCTV) đã gây ra vụ hỏa hoạn gần như nuốt trọn khách sạn sắp được khai trương kế cận (kèm video).

Đài truyền hình CCTV là “thủ phạm” gây cháy khách sạn ở Bắc Kinh - 1


Một lính cứu hỏa đã tử vong vì hít phải khí độc khi dập lửa tại khách sạn sang trọng 30 tầng sắp được khai trương. Theo Tân Hoa xã, trong số 7 người bị thương có 6 lính cứu hỏa. Tổng cộng 600 lính cứu hỏa đã được huy động để dập lửa.
 
Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV đã xin lỗi trên trang web chính thức của mình. “Chúng tôi cảm thấy rất đau lòng khi vụ cháy gây ra tổn thất lớn cho của cải của đất nước. Chúng tôi xin lỗi người dân sống xung quanh vì sự tắc đường và những bất tiện do vụ cháy gây ra”.
 
Ngọn lửa bắt đầu bùng lên vào tối hôm qua và được dập tắt vào 2h sáng nay.
 
Ngọn lửa cao tới 80m đã nuốt trọn tòa nhà ngay cạnh tòa trụ sở của CCTV, do kiến trúc sư người Hà Lan Rem Koolhaas thiết kế.
 

Tân Hoa xã trích lời phát ngôn viên cơ quan cứu hỏa cho hay, “CCTV đã thuê nhân viên của một công ty pháo hoa để bắn nhiều trăm quả pháo hoa lớn” ở khu đất trống bên ngoài Khách sạn Mandarin Oriental sắp khai trương, một phần trong quần thể kiến trúc của CCTV.

Phát ngôn viên này cho hay, màn pháo hoa để đón mừng Lễ hội đèn lồng, và “lớn hơn rất nhiều”, những màn bắn pháo hoa ở những sân khấu bên đường trong dịp đón năm mới. Chúng cần phải được chính quyền thành phố cho phép.

 
“Người chủ tòa nhà đó đã bỏ qua cảnh báo của cảnh sát rằng chúng không được phép”, người phát ngôn Luo Yuan cho hay.
 
Được biết, những người bắn pháo hoa hiện đang bị cảnh sát thẩm vấn.
 

 

Phan Anh
Theo Reuters, CNN