1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đại sứ Đức: Quan hệ Việt - Đức thu hút người dân hai nước

(Dân trí) - Phát biểu trong cuộc họp báo tại Hà Nội ngày 30/9 nhân dịp Quốc khánh Đức 3/10, Ngài Đại sứ Đức Rolf Peter Gttfried Schulze cho biết, quan hệ Việt Nam - Đức đã và đang thành công trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là kết nối người dân hai nước.

 
Đại sứ Đức: Quan hệ Việt - Đức thu hút người dân hai nước - 1

Các chuyên gia Đức trong một dự án hợp tác phát triển với Việt Nam

 

Năm nay, Đức và Việt Nam kỷ niệm 35 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước tổ chức Năm Đức tại Việt Nam và Năm Việt Nam tại Đức. Với rất nhiều các hoạt động văn hóa, kinh tế, giáo dục, khoa học, thể thao... Việt Nam và Đức đã tự giới thiệu mình với người dân hai nước một cách hiệu quả.

 

Quan hệ ngoại giao tốt đẹp Việt - Đức được thể hiện rõ qua chuyến thăm Đức gần đây của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Gia Khiêm, cũng như cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Đức và Chủ tịch Việt Nam tới New York mới đây.

 

Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong Liên minh Châu Âu. Trong khuôn khổ hợp tác phát triển, Đức đã giúp đỡ rất nhiều dự án và đã đóng góp 1 tỉ Euro tiền hỗ trợ. Theo Ngài Đại sứ, ngay cả trong năm khủng hoảng kinh tế 2009, kim ngạch thương mại hai nước vẫn đạt khoảng 4,3 tỉ USD và dự kiến trong năm nay 2010 sẽ tăng lên 5 tỉ USD.

 

Ngài Schulze cho biết, sau khi Việt Nam gia nhập nhóm các nước có thu nhập trung bình, một số nước có xu hướng giảm hoặc cắt viện trợ phát triển cho Việt Nam. Tuy nhiên, Đức vẫn cam kết vẫn tiếp tục tăng và thậm chí còn chú trọng hơn đến lĩnh vực này, dù rằng một số yêu cầu đặt ra có thể khác trước. Ngoài tập trung vào các trọng tâm truyền thống như môi trường, y tế, kinh tế, sắp tới viện trợ phát triển của Đức sẽ đẩy mạnh cho lĩnh vực đào tạo nghề.

 

Theo Ngài Đại sứ, Việt Nam có tiềm năng rất lớn cho ngành công nghiệp Đức. Các doanh nghiệp Đức nhận thấy ở Việt Nam môi trường chính trị ổn định, chính sách đầu tư hấp dẫn, và họ đặc biệt quan tâm tới các dự án trung, dài hạn. Một số ví dụ điển hình là Hãng Mercedes đã làm ăn thành công tại Việt Nam, Hãng Bosch đang xây dựng một nhà máy lớn ở TPHCM chuyên sản xuất hộp số tự động cho xe hơi, và sắp tới một hãng khác của Đức sẽ khánh thành một nhà máy ở Hải Dương chuyên sản xuất khí công nghiệp...

 

Trả lời câu hỏi của phóng viên Dân trí, Ngài Đại sứ chia sẻ, hiện tại Đức có hơn 100.000 người gốc Việt sinh sống, họ hòa nhập rất tốt, được xã hội đón nhận và tới nay đã hiện diện ở mọi lĩnh vực kinh tế ở Đức. Họ đã tham gia tích cực và góp phần rất lớn trong việc giới thiệu những nét đẹp của văn hóa Việt Nam tới người dân Đức trong năm kỷ niệm đặc biệt này. Vừa qua, những hoạt động như giới thiệu nghệ thuật dân gian Việt Nam, lễ hội ẩm thực Việt Nam, gian hàng Việt Nam tại Lễ hội Bia Đức... đã đặc biệt thu hút người Đức tham gia.

 

TS. Almuth Meyer-Zollitsch, Viện trưởng Viện Goethe tại Hà Nội, bổ sung: "Chúng tôi đặc biệt vui mừng khi thấy các hoạt động giao lưu giữa hai nước đã thu hút được sự tham gia của rất nhiều người trẻ, kéo được các thế hệ tương lai của hai nước xích lại gần nhau".

 

Tuấn Anh