1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đài Loan mua 2 tàu khu trục của Mỹ

(Dân trí) - Đài Loan lên kế hoạch mua 2 tàu chiến của Mỹ, trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng hải quân của hòn đảo này, người đứng đầu quân đội Đài Loan Kao Hua-chu hôm nay 5/11 cho hay.

 
Một tàu Oliver Hazard Perry của Mỹ.

Một tàu Oliver Hazard Perry của Mỹ.
 

Trả lời chất vấn trước nghị viện, ông Kao cho biết 2 tàu khu trục nhỏ lớp Oliver Hazard Perry, loại tàu hiện đang phục vụ trong hải quân Mỹ, sẽ được chuyển giao cho Đài Loan vào năm 2015.

 

“Cơ quan quân sự đã quyết định mua 2 tàu khu trục nhỏ lớp Perry. Đó là một thỏa thuận tốt”, ông Kao cho biết thêm trong tuyên bố được Lin Yu-fang, nghị sỹ nêu câu hỏi, đưa ra.

 

Cũng theo ông Kao, hai tàu chiến, ước tính có tổng trị giá 240 triệu USD, sẽ thay thế cho 2 trong 8 tàu khu trục nhỏ lớp Knox Đài Loan đã sở hữu từ đầu những năm 1990.

 

Động thái mua tàu khu trục của Đài Loan diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh vừa đưa tàu sân bay đầu tiên của mình vào phục vụ vào tháng 9 năm nay, và trong bối cảnh căng thẳng Trung-Nhật với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Hoa Đông tăng cao. Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo này.

 

Mối quan hệ giữa hai miền eo biển Đài Loan đã được cải thiện đáng kể kể từ khi ông Mã Anh Cửu lên nắm quyền ở Đài Loan vào năm 2008. Mối quan hệ thương mại và du lịch giữa hai bên đã được thúc đẩy. Tháng 1 năm nay, ông Mã đã tái đắc cử nhiệm kỳ hai, kéo dài 4 năm.

 

Vũ Quý

Theo AFP