1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đài Loan hướng 50 tên lửa tầm xa 1.000km sang Trung Quốc đại lục

(Dân trí) - Báo chí Đài Loan hôm nay 18/3 đưa tin, 50 tên lửa tầm trung sẽ được chính quyền Đài Bắc bố trí chĩa về phía các căn cứ quân sự ở miền đông nam Trung Quốc.

 

 

Thông tin được đưa ra sau khi ông Michael Tsai, người từng đứng đầu cơ quan quân sự Đài Loan hé lộ trong một cuốn sách mới xuất bản gần đây rằng hòn đảo này đã chế tạo thành công tên lửa tầm trung có khả năng được dùng để đối đầu với Bắc Kinh từ năm 2008.

 

Tên lửa có tên Vân Phong được Viện Khoa học và công nghệ Trung San của Đài Bắc phát triển, có tầm xa lên tới hơn 1.000km. Thông tin được tờ China Times ở Đài Bắc dẫn các nguồn tin quân sự hé lộ.

 

Theo bài báo, tên lửa sẽ được triển khai ở vùng núi miền trung Đài Loan từ năm tới, nhắm vào các mục tiêu quân sự, gồm cả các sân bay, căn cứ tên lửa dọc bờ biển đông nam Trung Quốc.

 

Bài báo cũng tiết lộ Đài Loan đã nghiên cứu các tên lửa loại này nhằm đối phó với đe dọa từ phía Trung Quốc đại lục sau khi Trung Quốc bắn các tên lửa vào gần hòn đảo Đài Loan năm 1996.

 

Ngoài ra, bài báo còn cho biết dự án “Vân Phong” được phát triển với sự giúp đỡ của một nước châu Âu.

 

Cơ quan quốc phòng Đài Loan từ chối bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên, họ lên án tiết lộ của ông Tsai, vì cho rằng thông tin có thể gây nguy hại cho an ninh của hòn đảo Đài Loan.

 

Các chuyên gia Đài Loan ước tính Quân đội giải phóng nhân dân Trung Hoa hiện có hơn 1.600 tên lửa hướng vào hòn đảo Đài Loan.

 

Căng thẳng giữa hai bờ eo biển Đài Loan đã hạ nhiệt kể từ khi ông Mã Anh Cửu lên lãnh đạo Đài Loan vào năm 2008. Tuy nhiên Bắc Kinh vẫn từ chối từ bỏ khả năng dùng vũ lực đối với đảo Đài Loan trong chính sách một nhà nước Trung Quốc.

 

Phan Anh

The AFP