1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đại hội đồng LHQ: Ông Obama tuyên bố triệt "mạng lưới chết chóc" IS

(Dân trí) - Chống khủng bố đã trở thành chủ đề chính trong ngày họp đầu tiên của Phiên thảo luận cấp cao Khóa họp 69 Đại hội đồng LHQ hôm qua, khi Tổng thống Mỹ Obama tuyên bố quân đội Mỹ sẽ hợp tác với các đồng minh để phá “mạng lưới chết chóc” của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS).

Tổng thống Mỹ phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Khóa họp 69 Đại hội đồng LHQ.
Tổng thống Mỹ phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Khóa họp 69 Đại hội đồng LHQ.
 
Phiên thảo luận cấp cao Khóa họp 69 Đại hội đồng LHQ đã khai mạc trọng thể vào sáng 24/9/2014 tại Trụ sở LHQ tại New York (Mỹ) và dự kiến sẽ kéo dài đến hết ngày 30/9/2014.

Theo chương trình sẽ có 144 Người đứng đầu Nhà nước và Chính phủ, lãnh đạo cao cấp của nhiều nước thành viên LHQ đến tham dự và phát biểu.

Phát biểu tại phiên thảo luận ngày 24/9, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đưa ra một lời kêu gọi mạnh mẽ nhằm chống lại nhóm IS, 2 ngày sau khi ra lệnh tiến hành các vụ không kích nhằm vào hàng mục tiêu tiêu của phiến quân tại Syria.

“Hôm nay, tôi đề nghị thế giới tham gia vào nỗ lực này”, Tổng thống Obama nói, tìm kiếm sự ủng hộ thêm cho một liên minh quốc tế, hiện đã bao gồm hơn 40 quốc gia, nhằm đối phó với các mối đe dọa từ IS.

“Không thể có tranh luận, đàm phán nào với nhánh ma quỷ này. Ngôn ngữ duy nhất mà những kẻ giết người như thế này hiểu được là ngôn ngữ của vũ lực”, ông Obama nhấn mạnh.

Trước đó, trong bài phát biểu khai mạc Phiên thảo luận cấp cao, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi thế giới chung tay hành động để giải quyết các vấn đề như khủng bố, xung đột và dịch bệnh.

“Năm nay, chân trời hi vọng trở nên mờ mịt. Trái tim của chúng ta đã đau đớn trước những hành động ghê tởm và cái chết của những người vô tội”, ông Ban nói.

Trong bài phát biểu, ông Ban cũng nhấn mạnh tới vai trò của loài người trong việc gây ra nhiều cuộc khủng hoảng mà thế giới giờ đây phải đối mặt và có trách nhiệm để loại bỏ chúng.

“Ngày nay chúng ta đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng do con người tạo ra hơn các thảm họa thiên nhiên. Chúng ta có thể không kiểm soát được Mẹ Thiên nhiên, nhưng chúng ta phải có trách nhiệm đảm bảo hòa bình và công bằng trên thế giới”.

Ngày họp cấp cao đầu tiên cũng có các phát biểu của Chủ tịch Đại hội đồng khoá 69 Kahama Kutesa, 34 Nguyên thủ quốc gia và 3 Thủ tướng, trong đó đáng chú ý có Nguyên thủ và Thủ tướng các nước Hoa Kỳ, Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Thụy Sĩ, Hàn Quốc, Indonesia, Brazil, Nam Phi…

Hầu hết các phát biểu đều tập trung đánh giá tình hình chính trị, an ninh và kinh tế thế giới hiện nay; nêu quan điểm, lập trường về các vấn đề toàn cầu đang được cộng đồng quốc tế hết sức quan tâm, đặc biệt về những căng thẳng, xung đột tại nhiều nơi trên thế giới như Syria, Palestine, Israel, Iraq, Libya, Ukraine …; mối đe dọa của khủng bố quốc tế và tình trạng dịch bệnh nguy hiểm, nhất là bệnh dịch ebola đang hoành hành tại nhiều nước châu Phi…

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh hôm qua cũng đã tham dự Lễ khai mạc Phiên thảo luận cấp cao và sẽ có bài phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Trong ngày 24/9, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có các cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Ngoại giao các nước Phần Lan và Tanzania.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ta đã có buổi trao đổi với các học giả, nhà nghiên cứu và hoạt động xã hội có uy tín của Hoa Kỳ tại Hội châu Á (Asia Society) về tình hình khu vực châu Á - Thái Bình Dương và đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.

Phó Thủ tướng nêu bật những cơ hội to lớn và thách thức đang nổi lên ở khu vực; nhấn mạnh đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước ta; khẳng định Việt Nam đã và đang đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực, nỗ lực cùng các nước ASEAN thúc đẩy xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 và tiếp tục phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình.

Phó Thủ tướng cũng nêu bật quyết tâm của Đảng, Nhà nước, nhân dân ta trong việc bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước và chủ trương giải quyết tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982, nghiêm chỉnh thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), phấn đấu sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã tiếp thân mật bà Merle Ratner, đại diện Phong trào cánh tả Hoa Kỳ. Phó Thủ tướng đã bày tỏ sự trân trọng trước những tình cảm tốt đẹp mà bà Ratner và các bạn bè Hoa Kỳ dành cho Việt Nam; khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam rất coi trọng việc tăng cường giao lưu và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước nhằm góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ trong bối cảnh hai nước đang hướng tới dịp kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ vào năm 2015.

An Bình