1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đặc nhiệm Ukraine sử dụng chiến thuật SAS của Anh bắt tù binh Nga

Minh Phượng

(Dân trí) - Đội quân xe tăng tinh nhuệ nhất của Nga đã bị hai đơn vị đặc nhiệm Ukraine bắt giữ bằng chiến thuật lực lượng đặc biệt SAS của Không quân Anh.

Đặc nhiệm Ukraine sử dụng chiến thuật SAS của Anh bắt tù binh Nga - 1

Xe tăng T-90M của Nga bị Ukraine phá hủy (Ảnh: Wikimedia).

Theo Military Watch Magazine, một đơn vị của Lữ đoàn xe tăng 1, thuộc Tập đoàn quân cận vệ số 1, Cụm chiến đấu phía Tây của Quân đội Nga, đã bị bắt giữ bởi hai đơn vị Ukraine gần Bakhmut, gồm Lữ đoàn đổ bộ đường không số 77 và Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 56.

Các đơn vị cận vệ đã có truyền thống chiến đấu kể từ thời Quân đội Liên Xô, trong đó, Tập đoàn quân xe tăng cận vệ số 1 đã tham gia nhiều trận đánh quan trọng trong Thế chiến thứ hai và luôn được ưu tiên nhận những vũ khí, trang bị tiên tiến nhất của Liên Xô và sau này là Nga.

Minh chứng cho điều này là Tập đoàn quân xe tăng cận vệ số 1 là đơn vị đầu tiên của Quân đội Nga, được trang bị xe tăng T-90M vào tháng 4/2020.

Việc bắt giữ đơn vị xe tăng ưu tú của Nga trong bối cảnh đáng chú ý đang diễn ra trên chiến trường Ukraine, khi có nhiều nguồn thông tin của cả của Nga và phương Tây rằng, lính nghĩa vụ Ukraine đã và đang đầu hàng với số lượng ngày càng nhiều và thương vong nặng nề trên tiền tuyến.

RIA Novosti đưa tin, cựu cố vấn cấp cao của Lầu Năm Góc, Đại tá Douglas MacGregor báo cáo vào tuần thứ hai của tháng 9 rằng: "Số lượng các đơn vị và binh sĩ Ukraine đảo ngũ đang tăng lên hàng ngày, nhưng hầu hết xảy ra ở cấp độ thấp nhất vì những người này không được huấn luyện bài bản. Họ không được chuẩn bị cho hoạt động chiến đấu và họ đang bị đưa đến chỗ chết".

Điều này phù hợp với thông tin từ những lính đánh thuê Mỹ và quân nhân Ukraine cho biết, thời gian tồn tại trên chiến trường của họ đôi khi được tính bằng giờ, do hỏa lực của Quân đội Nga quá ác liệt.

Do cả cường độ hỏa lực của pháo binh Nga và chất lượng huấn luyện hạn chế của lính nghĩa vụ Ukraine, được cho là nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ thương vong cao, mà lực lượng vũ trang Kiev phải gánh chịu trong thời gian qua.

Các nguồn tin phương Tây ngày càng chú ý đến việc huấn luyện qua loa đối với lính nghĩa vụ Ukraine, trước khi họ được đưa ra chiến trường. Báo Wall Street Journal của Mỹ vào tháng 5 vừa qua đưa tin, các nam giới từ làng quê Ukraine đã được đưa đến chiến trường chỉ sau hai đêm ở căn cứ.

Theo Wall Street Journal, nhiều sĩ quan Ukraine khẳng định, lính nghĩa vụ đã được "học trên chiến trường" để bù đắp cho việc thiếu huấn luyện gần như hoàn toàn. Lý do Quân đội Ukraine phải đưa tân binh ra chiến trường cấp tốc như vậy là do quân số chiến đấu bị hao hụt quá nhanh, dẫn đến các đơn vị huấn luyện không thể đáp ứng.

Một nguồn tin của Ukraine đáng chú ý gần đây về mức độ thương vong mà các đơn vị nghĩa vụ Ukraine phải chịu đựng là sĩ quan cấp cao ở vùng Poltava của Ukraine, Trung tá Vitaly Berezhnyon.

Vào ngày 15/9, Trung tá Berezhnyon cho biết: "Trong số 100 người được biên chế vào đơn vị trong mùa thu năm ngoái, hiện chỉ còn lại 10-20 người; số còn lại đã chết hoặc bị thương". Điều này cho thấy tỷ lệ thương vong ở các đơn vị lính nghĩa vụ Ukraine là 80-90% trong năm qua.

Tuy nhiên không phải đơn vị nào của Ukraine cũng như vậy. Một sĩ quan tình báo Nga giấu tên, đang làm nhiệm vụ tại chiến trường Ukraine, gần đây đã trả lời hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti cho biết, các hoạt động của lực lượng đặc biệt Ukraine, ngày càng sử dụng nhiều chiến thuật của Lực lượng tác chiến đường không quân đặc biệt (SAS) của Anh. Và các đơn vị này của Ukraine được cho là đã triển khai rộng rãi tới chiến trường.

Ví dụ, vào cuối tháng 7 vừa qua, khi Quân đội Ukraine và lực lượng bán quân sự hỗ trợ các cuộc tấn công nhằm vào tuyến phòng ngự của Nga ở phía tây vùng Zaporizhia, đại tá quân đội Nga đã nghỉ hưu Anatoly Matviychuk cho biết: "Điều thú vị nhất là có rất nhiều lính Ukraine nói tiếng Anh được phát hiện ở khu vực này, bao gồm các cố vấn, lính đánh thuê và thậm chí cả Lực lượng SAS của Anh".

Theo quan điểm của Đại tá Matviychuk, ông gọi chiến thuật tấn công mới của các đơn vị đặc nhiệm Ukraine, là "thành quả sáng tạo giữa Mỹ và Anh", nhằm giúp đỡ Ukraine.

Theo ông Matviychuk, những nhân viên SAS của Anh đã chiến đấu ở chiến trường Ukraine kể từ khi xung đột bùng nổ vào đầu năm 2022.

Nhưng truyền thông phương Tây vào tháng 12 năm ngoái đã buộc phải xác nhận vì người đứng đầu lực lượng SAS của Anh cho biết, kể từ tháng 4/2022, họ đã triển khai lực lượng của mình cho những hoạt động "có rủi ro cao" gần khu vực chiến tuyến Nga - Ukraine.

Hiện vẫn chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào của Anh về việc SAS tham chiến trực tiếp trên chiến trường Ukraine hay không.

Theo Military Watch Magazine, RIA Novosti, Wall Street Journal
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine