1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đặc nhiệm Mỹ đột kích, tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao của IS

(Dân trí) - Giới chức Mỹ cho biết lực lượng đặc nhiệm nước này vừa tấn công, tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của IS trên lãnh thổ Syria. Đây là chiến dịch mặt đất nhằm tấn công lực lượng IS đầu tiên được Mỹ công khai.

Dầu mỏ ở Đông Syria là một nguồn thu chính của IS. (Ảnh:

Dầu mỏ ở Đông Syria là một nguồn thu chính của IS. (Ảnh: AFP)

BBC ngày 16/5 đưa tin các quan chức Mỹ tuyên bố lực lượng đặc nhiệm nước này đã tiến hành một chiến dịch mặt đất ở Syria và tiêu diệt Abu Sayyaf, một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ, lực lượng đặc biệt Delta Force sử dụng trực thăng UH-60 và trực thăng đa năng V-22 Osprey để tiến sâu vào miền Đông Syria. Sau đó, các binh sĩ đặc nhiệm này đọ súng và cận chiến với lực lượng IS, tiêu diệt khoảng 10 tên phiến quân cùng với Sayyaf và bắt giữ vợ của tên này.

Cũng theo tuyên bố trên, lực lượng Delta Force đã cố bắt sống Sayyaf, nhưng tên này đã thiệt mạng khi trận đụng độ diễn ra.

Một quan chức Mỹ cho biết Abu Sayyaf, người Tunisia, là lãnh đạo về tài chính của “toàn bộ lực lượng IS”, và sau chiến dịch này Washington đã chiếm được “nhiều tài liệu về cách thức IS hoạt động, trao đổi và kiếm tiền”. Theo đó, Sayyaf đã quản lý việc bán dầu mỏ và khí đốt trên chợ đen để kiếm kinh phí cho hoạt động của IS.

Mỹ và các nước Arab đã tiến hành các đợt không kích gần như hàng ngày nhằm vào các nhóm vũ trang Hồi giáo cực đoan ở Syria, trong đó có IS, từ tháng 9 năm ngoái. Tuy nhiên, chiến dịch ngày 16/5 là lần đầu tiên Mỹ tiến hành một cuộc tấn công trên mặt đất nhằm vào IS.

Theo BBC, Tổng thống Obama đã cam kết sẽ không tiến hành các chiến dịch mặt đất lớn trong cuộc chiến với IS, nhưng ông vẫn mở cửa cho các cuộc đột kích của lực lượng đặc nhiệm

Thoa Phạm
Theo BBC