1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đặc nhiệm Chechnya ký hợp đồng với Nga sau khi Wagner từ chối

Đức Hoàng

(Dân trí) - Lực lượng đặc nhiệm Akhmat đã ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga, sau khi nhóm quân sự tư nhân Wagner từ chối làm điều này trước đó.

Đặc nhiệm Chechnya ký hợp đồng với Nga sau khi Wagner từ chối - 1

Các binh sĩ Chechnya trong một cuộc biểu dương lực lượng hồi tháng 2/2022 (Ảnh: Tass).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 12/6 thông báo đơn vị này đã ký hợp đồng với lực lượng đặc nhiệm Akhmat của Cộng hòa Chechnya, một ngày sau khi ông trùm nhóm Wagner Yevgeny Prigozhin từ chối việc này.

Việc ký kết tuân thủ theo một lệnh trước đó quy định rằng, toàn bộ các nhóm quân sự tình nguyện phải ký hợp đồng trước 1/7 và họ sẽ nằm dưới quyền điều hành của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

Đổi lại, các thành viên thuộc nhóm tình nguyện sẽ nhận được quyền lợi và sự bảo vệ như lính chính quy của Nga, bao gồm các quyền lợi hỗ trợ cho họ và gia đình của họ nếu họ bị thương hoặc thiệt mạng.

Ông Prigozhin, người đã nhiều lần chỉ trích Bộ Quốc phòng Nga không cung cấp đủ đạn dược cho Wagner, hôm 11/6 tuyên bố sẽ từ chối ký bất cứ hợp đồng nào như vậy.

Hợp đồng mà Bộ Quốc phòng Nga đã ký hôm 12/6 là với nhóm bán quân sự Akhmat - nhóm thường được gọi là lực lượng riêng của ông Ramzan Kadyrov, lãnh đạo vùng Chechnya thuộc Nga.

Chỉ huy nhóm Akhmat Apty Alaudinov, người đã tham gia ký kết hợp đồng, tuyên bố đơn vị này "đã và đang chuẩn bị và gửi hàng chục nghìn tình nguyện viên" tới Ukraine trong 15 tháng chiến sự vừa qua.

Lực lượng Akhmat đang chiến đấu gần thị trấn Maryinka, Donetsk, theo phía Nga.

"Tôi nghĩ đó là điều rất tốt", ông Alaudinov bình luận về việc ký hợp đồng.

Phó tổng tham mưu trưởng Nga, Đại tá Alexei Kim, cho biết sau khi đặc nhiệm Chechnya ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga, ông hy vọng các đơn vị tình nguyện khác sẽ làm theo.

Khác với ông Prigozhin, ông Kadyrov thường không bày tỏ quan điểm chỉ trích Bộ Quốc phòng Nga. Tuy nhiên, thành viên hai nhóm thường công khai chỉ trích nhau.

Hồi đầu tháng, đồng minh của ông Kadyrov, Adam Delimkhanov, đã chỉ trích thủ lĩnh Wagner sau khi ông Prigozhin cho rằng lực lượng đặc nhiệm Chechnya khó giành được toàn bộ khu vực Donetsk từ tay Ukraine.

Ông Delimkhanov tuyên bố: "Ông không cần phải biết về khả năng và mục tiêu của chúng tôi (đặc nhiệm Chechnya)". Ông cho rằng, ông Prigozhin chỉ là một "blogger thích phàn nàn với thế giới".

Ông Prigozhin sau đó tuyên bố đã giảng hòa với ông Kadyrov qua điện thoại và mâu thuẫn đã khép lại. Ông trùm Wagner cảnh báo, có thể lực có thể đang muốn khơi dậy sự bất hòa giữa ông và ông Kadyrov.

Tuy nhiên, trong bài đăng hồi cuối tuần qua trên Telegram, ông Kadyrov đã bày tỏ quan điểm không đồng thuận với ông Prigozhin vì các phát ngôn liên quan tới lực lượng Akhmat.

"Trong điều kiện chiến sự khó khăn khi phương Tây theo dõi sát từng lời nói của chúng tôi, tôi coi những lời chỉ trích lãnh đạo một cách công khai như vậy là không đúng", ông Kadyrov nói.

Nhà lãnh đạo Chechnya sau đó nói rằng bất chấp cuộc điện thoại, ông Prigozhin một lần nữa đưa ra "tuyên bố mỉa mai" rằng các thành viên đặc nhiệm Chechnya chỉ có thể giành được một số khu định cư chứ không phải toàn bộ Donetsk.

Theo ông Kadyrov, lực lượng của ông đã giành được 36 khu định cư, bao gồm Severodonetsk và Lysychansk, và trung tâm thành phố Popasna ở Lugansk.

Ông Kadyrov cũng cho rằng lực lượng Chechnya đã giành được Mariupol với ít quân hơn và trong thời gian ngắn hơn nhiều so với cuộc chiến ở Bakhmut - mục tiêu mà Wagner đã giành được sau nhiều tháng chiến đấu dữ dội với Ukraine.

Theo Reuters, Newsweek