1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đã thanh sát 50% kho vũ khí hóa học Syria

(Dân trí) - Chỉ sau hơn một tháng triển khai, Tổ chức cấm phổ biến vũ khí hóa học (OPCW) đã hoàn tất gần 50% công việc thanh sát kho vũ khí hóa học của Syria, cho thấy triển vọng có thể tiêu hủy số vũ khí này trước giữa năm 2014.

Toán thanh tra vũ khí hóa học của OPWC tác nghiệp tại Syria.

Toán thanh tra vũ khí hóa học của OPWC tác nghiệp tại Syria.

Trong thông báo chính thức, OPCW cho biết các thanh sát viên của tổ chức này đã kiểm tra 11/20 địa điểm được chính quyền Damascus xác nhận và tiêu hủy các thiết bị vũ khí hóa học tại 6 địa điểm trong số này.

"Chúng tôi đã hoàn tất khoảng 50% công việc thanh sát các cơ sở có trong danh sách thông báo gửi lên chúng tôi", Malik Ellahi, cố vấn chính trị về Syria của OPCW, nói.

Nhóm thanh sát viên giải trừ vũ khí hóa học của OPCW gồm 60 chuyên gia và nhân viên hỗ trợ, có nhiệm vụ thanh sát và tiêu hủy toàn bộ kho vũ khí hóa học gồm hơn 1.000 tấn của Syria. Số vũ khí này được cất giữ tại 45 địa điểm nằm rải rác trên khắp Syria, trong đó có 20 địa điểm đã được Damascus xác nhận địa điểm và gửi tới OPCW.

Mặc dù công tác thanh sát khá nặng nề vì đây là lần đầu tiên các chuyên gia của OPCW phải thực hiện nhiệm vụ tại một quốc gia đang trong tình trạng nội chiến, song với tiến độ hiện nay các bên hy vọng OPCW có thể kết thúc thanh sát 20 địa điểm đầu tiên trước khi diễn ra hội nghị quốc tế hai về Syria tại Geneva (gọi tắt là Geneva-2).

"Geneva-2 với mục đích đưa chính phủ và phe đối lập Syria ngồi lại với nhau nhằm chấm dứt cuộc nội chiến sẽ được tổ chức trong hai ngày 23-24/11 tới”, Phó Thủ tướng Syria Qadri Jamil cho biết tại cuộc họp báo ở thủ đô Mát- xcơ-va của Nga ngày hôm qua.

Ban đầu, hội nghị được Nga và Mỹ xúc tiến tổ chức từ tháng 5 nhưng đã bị trì hoãn vì nhiều lý do, trong đó có vấn đề tham gia của đối lập Syria và việc sử dụng vũ khí hóa học trong các cuộc tấn công ở ngoại ô thủ đô Damascus hôm 13/8.

Để đảm bảo hội nghị lần này diễn ra đúng kế hoạch, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry đã nhất trí các biện pháp đảm bảo sự tham gia của tất cả các bên, đồng thời tạo điều kiện tối đa để các bên đi tới giải pháp chấm dứt nội chiến đã kéo dài gần 3 năm qua.

Vũ Anh
Theo AFP