1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu Tổng thống Israel bị kết tội cưỡng hiếp

(Dân trí) - Một tòa án Israel hôm nay ra phán quyết cựu Tổng thống Moshe Katsav đã phạm tội cưỡng hiếp và các tội liên quan đến tình dục khác. Đây là những lời kết tội chưa từng có tiền lệ đối với một lãnh đạo nhà nước Do thái.

 
Cựu Tổng thống Israel bị kết tội cưỡng hiếp - 1


Cựu Tổng thống Israel Katsav trong phiên tòa ngày 30/12.
 

Tòa án quận Tel Aviv đã đưa ra phán quyết trên đối với cựu Tổng thống Israel Katsav vào ngày hôm nay. Với phán quyết này, ông Katsav sẽ phải chịu án tù nhiều năm.

 

Ông Katsav, tổng thống Israel từ năm 2000 - 2007, đã phủ nhận những cáo buộc cưỡng hiếp, quấy rối tình dục do ba cựu trợ lý của ông đưa ra. Chắc chắn ông Katsav sẽ kháng án lên Tòa án Tối cao Israel.

 

Mặc dù vụ bê bối tình dục trên đã buộc ông Katsav phải về hưu sớm nhưng không ảnh hưởng đến hoạt động của chính phủ Israel, do vị trí tổng thống phần lớn chỉ mang tính hình thức.

 

Tuy nhiên, những cáo buộc trên đối với nhà lãnh đạo được sinh ra ở Iran này đã khiến công chúng Israel không khỏi bàng hoàng. Tại đất nước Do thái, người đứng đầu nhà nước cũng được cho là biểu tượng của đạo lý và đoàn kết dân tộc. Bản thân ông Katsav là người đi lên từ nghèo khổ, từng sống trong các khu ổ chuột và là một tấm gương sáng cho những người nhập cư Do thái ở Trung Đông và Bắc Phi.

 

Ông Katsav đã di cư tới Israel cùng với gia đình vào năm 1951. Ở tuổi 24 ông trở thành thị trưởng trẻ nhất của đất nước và tiếp tục nắm giữ nhiều vị trí trong nội các khi là thành viên của đảng khuynh hữu Likud.

 

Quốc hội Israel bầu ông làm tổng thống năm 2000, vượt qua ông Shimon Peres, nhà lãnh đạo từng giành giải Nobel Hòa bình. Ông Peres sau đó kế nhiệm ông Katsav là tổng thống.

 

Trên thực tế, ông Katsav cho rằng ông là nạn nhân của sự bóp méo và cuộc tấn công mang động cơ sắc tộc. Ông cam kết sẽ làm trong sạch tên tuổi của mình.

 

Việc truy tố ông Katsav được các nhóm nữ giới ủng hộ. Từ lâu các nhóm này đã phàn nàn về việc giới chức Israel làm ngơ trước vấn nạn quấy rối tình dục ở nơi làm việc.

 

Để giữ sự riêng tư cho những người thưa kiện, hầu hết các phiên tòa không được mở.

 

Theo luật định, người phạm tội cưỡng hiếp ở Israel phải chịu án tù cao nhất là 16 năm.

 

Phan Anh

Theo Reuters