1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu thủ tướng Ukraine xóa tin đồn bỏ trốn

Cựu thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk hôm 1-5 xuất hiện trước công chúng tại Kiev, dập tắt tin đồn ông chạy trốn khỏi đất nước sau khi từ chức cách đây hơn 2 tuần.

Trên trang Facebook cá nhân, ông Yatsenyuk đăng tải hình ảnh tụ họp với gia đình để ăn mừng Lễ phục sinh tại thủ đô Kiev.

Cuối tháng trước, nghị sĩ Sergei Kaplin cáo buộc cựu thủ tướng Ukraine đã trốn sang Argentina sau khi từ chức vào giữa tháng 4 vừa qua. Tuy nhiên, thư ký báo chí của ông Yatsenyuk phủ nhận.

Truyền thông địa phương cho biết cựu thủ tướng Yatsenyuk không xuất hiện trong căn hộ của mình cách đây 2 tuần. Hàng xóm của ông cho rằng ông đang ở một ngôi nhà khác trong nước, nơi ông từng sống vào mùa hè. Song một vệ sĩ của ông Yatsenyuk nói không có bằng chứng về sự xuất hiện của ông tại nhà riêng.

Cựu thủ tướng Ukraine xóa tin đồn bỏ trốn - 1
Hình ảnh tụ họp với gia đình để ăn mừng Lễ phục sinh trên Facebook của ông Yatsenyuk. Ảnh: Facebook
Hình ảnh tụ họp với gia đình để ăn mừng Lễ phục sinh trên Facebook của ông Yatsenyuk. Ảnh: Facebook

Theo các nghị sĩ Ukraine, họ còn nhìn thấy ông Yatsenyuk hôm 12-4. Ông này cũng xuất hiện ở tất cả cuộc họp sau tuyên bố từ chức. Nghị sĩ Kaplin khẳng định chỉ có 2 trường hợp: hoặc ông Yatsenyuk bỏ trốn hoặc sang Argentina kinh doanh. Nhưng ông cho hay phải đợi ông Yatsenyuk quay trở lại mới biết được lý do.

Các đồng minh của Yatsenyuk tại Đảng Mặt trận Nhân dân tiếp tục thúc đẩy những tin đồn. Họ nói rằng không nhìn thấy ông sau ngày 14-4, thời điểm thành lập chính phủ mới.

Cựu thủ tướng Ukraine xóa tin đồn bỏ trốn - 3
Sự xuất hiện hôm 1-5 đánh tan tin đồn ông bỏ trốn. Ảnh: Facebook
Sự xuất hiện hôm 1-5 đánh tan tin đồn ông bỏ trốn. Ảnh: Facebook
Cựu thủ tướng Ukraine xóa tin đồn bỏ trốn - 5

Một số hình ảnh khác do ông Yatsenyuk đăng trên Facebook. Ảnh: Facebook

Một số hình ảnh khác do ông Yatsenyuk đăng trên Facebook. Ảnh: Facebook

Ông Yatsenyuk làm thủ tướng Ukraine từ tháng 2-2014. Trước đó, cuộc đảo chính Maidan khiến tổng thống Ukraine khi ấy là Viktor Yanukovych bị lật đổ, phải sống lưu vong.

Ông Yatsenyuk tuyên bố từ chức ngày 10-4-2016. Đồng minh của Tổng thống Petro Poroshenko, ông Volodymyr Groysman, được Quốc hội Ukraine bổ nhiệm làm tân thủ tướng hôm 14-4.

Trước khi từ chức, tỉ lệ ủng hộ dành cho cựu thủ tướng Ukraine ở mức rất thấp. Ông còn dính cáo buộc tham nhũng và hối lộ.

Theo P.Nghĩa/Sputnik News

Người Lao động