1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu thủ tướng Thaksin được tự do về nước

(Dân trí) - Thủ tướng lâm thời Thái Lan ngày 12/6 tuyên bố, ông Thaksin Shinawatra được tự do về nước để kháng cáo quyết định phong toả tài sản trị giá 1,6 triệu USD. Đây là động thái đầu tiên cho phép cựu thủ tướng hồi hương kể từ khi bị lật đổ trong cuộc đảo chính 9/2006.

Thủ tướng Surayud Chulanont phát biểu, cá nhân ông có thể đảm bảo sự an toàn của Thaksin nếu tỉ phú quay về Thái Lan. Trước đó, tướng Chulanont từng nhiều lần nói rằng tốt nhất là ông Thaksin không nên trở về.

Ông Chulanont nói: “Ông ấy không cần xin phép chính phủ hay Hội đồng an ninh quốc gia. Thaksin là công dân Thái và được tự do đi hay về nước”.

Luật sư riêng của ông Thaksin, Noppadon Pattama, cho biết quyết định đóng băng tài sản trị giá 1,6 triệu USD sẽ buộc cựu thủ tướng phải nhanh chóng trở về để chiến đấu với lời buộc tội.

9 tháng sau khi bị lật đổ cùng với những cáo buộc tham nhũng và lạm dụng quyền lực, ông Thaskin chưa một lần hồi hương. Tỉ phú Thái sống lưu vong tại London và thỉng thoảng ghé qua vài nước châu Á vì những mục đích không liên quan tới chính trị.

Cũng theo ông Chulanont, chính phủ không cần thiết phải chuẩn bị cho sự trở về ông Thaksin trong khi nhiều người lại tin rằng việc hồi hương của cựu lãnh đạo đảng Người Thái yêu người Thái có thể gây ra sự hỗn loạn trong nước.

Tại thủ đô Bangkok, hàng trăm người ủng hộ ông Thaksin vẫn tụ tập biểu tình nhằm phản đối quyết định giải thể đảng Người Thái yêu người Thái và cấm các nhà chính trị của đảng này hoạt động, theo phán quyết của toà án hiến pháp đưa ra vào tháng trước.

Theo cuộc thăm dò dư luận mới nhất do đại học Rajabhat Suan Dusit vừa tiến hành, có tới 51% số phóng viên được hỏi đồng ý với quyết định phong toả tài sản của ông Thaksin. Tuy nhiên, 64% tin rằng quyết định này có thể khiến tình hình chính trị trở nên căng thẳng.

VTH

Theo BBC