1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu thủ tướng Thái Thaksin lên tiếng về bản án 2 năm tù

(Dân trí) - Trong lá thư gửi tới giới truyền thông, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra cho rằng án tù nhằm vào ông mang động cơ chính trị. Đây cũng là lần đầu tiên ông Thaksin đưa ra tuyên bố chính thức sau khi bị toà án xử 2 năm tù về tội tham nhũng.

Trong lá thư đề địa chỉ ngôi nhà mà ông hiện đang sống ở Surrey, miền đông nam nước Anh, ông Thaksin bình luận rằng bản án tham nhũng là sự trừng phạt cho một nhà lãnh đạo thành công đã đại diện cho nền dân chủ tự do.

 

Ông Thaksin tâm sự về cảm giác của mình sau khi nghe phán quyết của tòa án. “Tôi vẫn không hiểu. Không có bằng chứng về tội gian lận, tham nhũng hay lạm dụng quyền lực. Tôi bị kết án đơn giản vì tôi là một chính trị gia”.

 

Nhà tỷ phú 59 tuổi, người đã tới bỏ tới Anh cùng vợ hồi tháng 8 năm nay, đã bị kết án 2 năm tù giam hôm thứ 3 vừa rồi vì tội tham nhũng khi giúp bà vợ mua một mảnh đất với giá rẻ hồi năm 2003.

 

Ông Thaksin được xóa tội lạm dụng quyền lực và bà vợ Potjaman Shinawatra cũng được xóa mọi tội danh.

 

Cựu thủ tướng cho rằng tòa án dường như đã không tìm ra tội danh nào trong vụ mua đất của vợ ông. “Thật thú vị là tóa án đã không chứng minh được rằng vụ mua bán đất của vợ tôi là không hợp pháp. Vì thế họ không kết án bà ấy vì bà ấy không phải là một chính trị gia. Tuy nhiên, tôi là một chính trị gia”.

 

Nói về tương lai đất nước, ông Thaksin cho hay ông không biết nên khóc hay nên cười trước đường hướng mà đất nước đang đi.

 

Ông Thaksin tỏ ra đau xót vì quyết định từ chức của người kế nhiệm Samak Sundaravej, sau khi một tòa án Thái Lan tuyên bố ông Samak đã vi hiến khi tham gia dạy nấu ăn trên truyền hình.

 

Nhưng “Thái Lan đang và sẽ vẫn là một đất nước tươi đẹp và vững mạnh và người dân sẽ vượt qua khó khăn này”, ông Thaksin tỏ vẻ lạc quan.

 

Các công tố viên Thái đang bắt đầu thu thập bằng chứng để yêu cầu dẫn độ ông Thaksin từ Anh. Hồi đầu tháng này, một phát ngôn viên của Văn phòng nhà ở Anh cho hay ông Thaksin và vợ đã xin tỵ nạn chính trị tại Anh, mặc dù báo chí trong nước trích lời những người thân của họ phủ nhận điều này.

 

Ông Thaksin bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự năm 2006. Chính quyền lâm thời sau đó đã thiết lập một ủy ban điều tra tham nhũng nhằm vào các các buộc lạm dụng quyền lực chống lại ông Thaksin.

 

Cho tới nay, Tòa án tối cao Thái Lan đã đồng ý mở 5 phiên tòa xét xử ông Thaksin. Bản án về vụ mua bán đất hôm thứ 3 chỉ là phiên tòa đầu tiên chống lại ông.

 

Ánh Ninh

Theo AFP