1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu Thủ tướng Australia Kevin Rudd trở thành ngoại trưởng

(Dân trí) - Cựu Thủ tướng Australia Kevin Rudd sẽ trở thành ngoại trưởng trong chính phủ mới do Thủ tướng Julia Gillard đứng đầu, 2 tháng sau khi ông này bị nội bộ Công đảng “lật đổ” khỏi chức vụ thủ tướng.

 
Cựu Thủ tướng Australia Kevin Rudd trở thành ngoại trưởng - 1
Ông Kevin Rudd bị "lật đổ" khỏi chức vụ thủ tướng hôm 24/6.

Bà Gillard từng hứa sẽ đưa ông Rudd vào một vị trí quan trọng trong nội các. Trước đó đã xuất hiện tin đồn rằng ông Rudd có thể đảm nhiệm các vấn đề ngoại giao cùng vài trọng trách khác nữa.

Đến sáng nay, 11/9, một phát ngôn viên của bà Gillard xác nhận, ông Rudd sẽ trở thành ngoại trưởng Australia, thay thế ông Stephen Smith, người đã đảm nhậm vị trí đó kể từ khi Công đảng chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2007.

Rời Bộ ngoại giao, ông Stephan Smith sẽ đảm nhận vị trí bộ trưởng quốc phòng vốn đã bị bỏ trống sau khi ông John Faulkner tuyên bố trước cuộc bầu cử rằng sẽ ông không tham gia nội các mới.

Ông Smith sẽ là bộ trưởng quốc phòng thứ 3 của Công đảng chỉ trong 3 năm. Ông này sẽ tổ chức một cuộc họp báo tại thành phố Perth vào hôm nay để nói về nhiệm vụ mới.

Trong khi đó, cựu Bộ trưởng các vấn đề người tiêu dùng, chính sách cạnh tranh và buôn bán nhỏ Craig Emerson sẽ đảm nhiệm vị trí bộ trưởng thương mại thay ông Simon Crean.

Bà Gillard dự kiến sẽ công bố các thành viên khác của nội các vào cuối ngày hôm nay sau khi giành được sự ủng hộ của 2 nghị sĩ độc lập để tiếp tục trở thành thủ tướng trong 3 năm tới.

An Bình
Tổng hợp