1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu thứ trưởng quốc phòng Nga có thể đã gia nhập lực lượng Wagner

Thành Đạt

(Dân trí) - Các nguồn tin quân sự Nga cho biết cựu thứ trưởng quốc phòng Nga Mikhail Mizintsev có thể đã gia nhập tổ chức quân sự tư nhân Wagner với tư cách là phó chỉ huy.

Cựu thứ trưởng quốc phòng Nga có thể đã gia nhập lực lượng Wagner - 1

Cựu thứ trưởng quốc phòng Nga Mikhail Mizintsev (Ảnh: Reuters).

Theo Reuters, phóng viên chiến trường Alexander Simonov đã đăng hai video trên Telegram cho thấy, cựu thứ trưởng quốc phòng Nga Mikhail Mizintsev mặc trang phục chiến đấu mang dấu hiệu đặc trưng của tổ chức quân sự tư nhân Nga Wagner. Ông Mizintsev dường như đến thăm một trại huấn luyện và thị sát các vị trí của Nga ở thành phố Bakhmut, miền Đông Ukraine.

Nga hiện chưa lên tiếng về thông tin trên.

Video được công bố cùng thời điểm lãnh đạo Wagner, ông Yevgeny Prigozhin, tuyên bố sẽ rút quân khỏi Bakhmut vào ngày 10/5 tới do thiếu thốn đạn dược. 

Vào ngày 29/4, một ngày sau khi cựu thứ trưởng Mizintsev rời khỏi Bộ Quốc phòng Nga, văn phòng báo chí của lãnh đạo Wagner cho biết ông Prigozhin đã đề nghị được tiếp nhận vị tướng này.

Ông Mizintsev từng chỉ đạo cuộc bao vây thành phố Mariupol của Ukraine trong những tháng đầu xung đột vào năm ngoái. Ông được bổ nhiệm làm thứ trưởng quốc phòng phụ trách hậu cần và vật tư vào tháng 9/2022.

Trong một video, ông Prigozhin ca ngợi tướng Mizintsev nhưng không xác nhận việc ông gia nhập lực lượng Wagner. Trả lời câu hỏi của Reuters, ông Prigozhin nói rằng trong thời chiến, những vấn đề như vậy là bí mật.

Wagner là lực lượng chủ chốt trong nỗ lực của Nga nhằm giành quyền kiểm soát Bakhmut kể từ mùa hè năm ngoái. Các thành viên Wagner đã chiến đấu cùng quân đội chính quy Nga trong các chiến dịch tại các thành phố ở Ukraine.

Tuy nhiên, theo truyền thông phương Tây, mối quan hệ giữa Wagner và Bộ Quốc phòng Nga không ít lần căng thẳng. Wagner chỉ trích Moscow không đáp ứng đầy đủ nhu cầu khí tài và đánh giá thấp vai trò của họ.

Ông chủ Wagner cảnh báo, nếu họ rút quân khỏi Bakhmut, toàn bộ chiến tuyến của Nga ở đây sẽ sụp đổ. Ông cho rằng, việc thiếu đạn dược đã khiến Wagner chịu thiệt hại nặng nề khi giao tranh với Ukraine ở chảo lửa Bakhmut.

Tuy vậy, ông Prigozhin tuyên bố Wagner vẫn có khả năng tiến công ở Bakhmut cho đến khi rút khỏi thành phố này.

"Mặc dù thiếu đạn pháo nghiêm trọng, nhưng hôm nay, các đơn vị của Wagner đã tiến xa tới 170m theo nhiều hướng khác nhau và kiểm soát 59.500m trong thành phố. Đối phương vẫn kiểm soát 2,52 km2. Như tôi đã thông báo trước đó, chúng tôi vẫn còn một số khả năng tiến công ở Bakhmut cho đến cuối ngày 9/5", lãnh đạo Wagner khẳng định hôm 5/5.

Ông Prigozhin trước đó nói rằng, các chiến binh Wagner sẽ bảo vệ Bakhmut "cho đến loạt đạn cuối cùng", nhưng thừa nhận nguồn cung đạn dược của họ đã cạn kiệt và chỉ còn đủ để sử dụng trong vài ngày, chứ không phải vài tuần.

Bộ Quốc phòng Nga từng bác bỏ tuyên bố từ ông Prigozhin rằng Wagner không được cấp đủ đạn dược. Cơ quan này nhận định, các nỗ lực làm chia rẽ nội bộ Nga sẽ phản tác dụng và chỉ có lợi cho đối thủ.

Hôm 14/4, ông chủ Wagner bất ngờ kêu gọi Nga ngừng chiến dịch quân sự đặc biệt vốn kéo dài hơn một năm qua ở Ukraine. Theo ông, lựa chọn lý tưởng là tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự đặc biệt và thông báo Nga đã đạt được mục tiêu đề ra. Ông Prigozhin chỉ ra rằng, Moscow nên tập trung kiểm soát các vùng lãnh thổ đã giành được ở Ukraine. 

Theo Reuters