1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu quan chức CIA: Mỹ sắp “hết cách” với Triều Tiên

(Dân trí) - Cựu giám đốc điều hành trung tâm phản gián của Cơ quan tình báo liên bang Mỹ (CIA) Lon Augustenborg cho rằng, Mỹ sắp hết phương án để đối phó với Triều Tiên trong bối cảnh cuộc khẩu chiến hai bên có xu hướng leo thang, theo báo The Hill.


Chính quyền Mỹ nhiều lần tuyên bố để ngỏ mọi phương án đối phó với Triều Tiên. Trong ảnh: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un xem bản đồ được cho là kế hoạch tấn công đảo Guam của Mỹ tại trụ sở Lực lượng chiến lược Triều Tiên hôm 14/8. (Ảnh: Reuters)

Chính quyền Mỹ nhiều lần tuyên bố để ngỏ mọi phương án đối phó với Triều Tiên. Trong ảnh: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un xem bản đồ được cho là kế hoạch tấn công đảo Guam của Mỹ tại trụ sở Lực lượng chiến lược Triều Tiên hôm 14/8. (Ảnh: Reuters)

Báo The Hill dẫn lời ông Augustenborg ngày 24/9 nói rằng: “Chúng tôi (Mỹ) đang nhanh chóng cạn phương án. Mặc dù thấu hiểu bài phát biểu của Tổng thống (Donald Trump) ở Liên Hợp Quốc…, một sự công kích cá nhân, để giữ thể diện, nhưng nó sẽ chỉ làm gia tăng sự đối đầu, và hiện giờ chúng tôi còn rất ít phương án đối phó”.

Cựu quan chức này cũng cho rằng, chính phủ Mỹ nên cân nhắc gây sức ép hơn nữa với Trung Quốc để họ cứng rắn hơn với Triều Tiên, một đồng minh và đối tác thương mại của họ.

“Theo tôi, chúng ta nên gây sức ép hơn nữa với Trung Quốc. Trung Quốc coi Mỹ là mối đe dọa số một, mà không phải Triều Tiên, và tôi cho rằng chúng ta phải làm thay đổi cách nghĩ đó của họ”, ông Augustenborg nói.

Bình luận của ông Augustenborg đưa ra trong bối cảnh cuộc khẩu chiến Mỹ-Triều có xu hướng leo thang căng thẳng những ngày gần đây khi các bên đe dọa hủy diệt lẫn nhau.

Tổng thống Trump trong bài phát biểu đầu tiên trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cảnh báo có thể phải “phá hủy hoàn toàn” Triều Tiên và tiếp tục cảnh báo Triều Tiên có thể “không cầm cự được lâu nữa” nếu Bình Nhưỡng thử bom nhiệt hạch ở Thái Bình Dương.

Trong khi đó, Triều Tiên cũng cảnh báo Mỹ phải chịu kết cục bi thảm nhất nếu theo đuổi các biện pháp quân sự chống lại Bình Nhưỡng.

Chính quyền Tổng thống Trump nhiều lần tuyên bố để ngỏ mọi khả năng đối phó với Triều Tiên, trong đó không loại trừ biện pháp quân sự. Đến nay, Mỹ liên tục tăng sức ép với Triều Tiên thông qua các lệnh trừng phạt ở cả Liên Hợp Quốc và cả lệnh trừng phạt đơn phương từ Mỹ. Trong sắc lệnh ký ban hành hôm qua, Tổng thống Trump đã đưa công dân Triều Tiên vào diện cấm nhập cảnh vào Mỹ bắt đầu từ 18/10.

Minh Phương

Theo The Hill