1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Al Gore và phu nhân ly thân

(Dân trí) - Ông Al Gore, cựu Phó Tổng thống Mỹ, và phu nhân Tipper hôm qua đã thông báo cho bạn bè kế hoạch ly thân của họ sau 40 năm chung sống.

Hai ông bà đã gửi e-mail cho bà con, bạn bè và những người này đã chuyển tin cho báo chí. Nội dung e-mail cho biết hai ông bà đã đạt đồng thuận và quyết định ly thân được đưa ra sau khi cân nhắc cẩn thận trong một thời gian dài.

“Đây là quyết định đã được cả hai đưa ra sau một thời gian dài cân nhắc kỹ càng”, cựu phó Tổng thống Mỹ và vợ viết trong thư điện tử đầu tiên được tờ Politico đăng tải. “Chúng tôi yêu cầu tôn trọng chuyện riêng của chúng tôi và của gia đình chúng tôi, và không có ý định bình luận gì thêm”.

Người phát ngôn của ông Al Gore, bà Kalee Kreider, sau đó đã xác nhận tính xác thực của bức thư trên, nhưng cũng không đưa ra bình luận nào.
 
Cựu Phó Tổng thống Mỹ Al Gore và phu nhân ly thân  - 1

Hai ông bà cưới nhau năm 1970

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Al Gore và phu nhân ly thân  - 2

... có 4 con, nay đã trưởng thành 


Cựu Phó Tổng thống Mỹ Al Gore và phu nhân ly thân  - 3
… và quyết định ly thân sau 40 năm chung sống

Ông Gore được trao giải Nobel Hòa bình năm 2007 vì vận động thế giới cảnh giác hiện tượng khí hậu biến đổi. Cùng năm đó, ông nhận giải Oscar cho bộ phim tài liệu "An Inconvenient Truth" kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường.

Ông phục vụ dưới thời Tổng thống Clinton từ 1993 đến 2001. Ông thua ông George W. Bush trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2000 sau khi có một cuộc tranh cãi về kết quả kiểm phiếu, cuối cùng phải chiều theo phán quyết của Tòa Án Tối Cao.

Hai ông bà quen nhau từ thời trung học, làm đám cưới năm 1970, và có với nhau 4 người con, tất cả đều đã trưởng thành.
Nhật Mai
Theo AP, CBC