1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu Phó Thủ tướng Nga gửi mảnh đạn cho Tổng thống Pháp

Minh Phương

(Dân trí) - Cựu Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin nói rằng, mảnh đạn khiến ông trọng thương khi đến Ukraine là từ một khẩu pháo do Pháp sản xuất.

Cựu Phó Thủ tướng Nga gửi mảnh đạn cho Tổng thống Pháp - 1

Cựu Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin (Ảnh: TASS).

Politico đưa tin, cựu Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin ngày 4/1 chia sẻ trên tài khoản Telegram rằng, ông đã gửi một phong bì thư có chứa mảnh đạn cho Đại sứ Pháp tại Moscow Pierre Levy.

"Tôi đề nghị ngài gửi mảnh đạn mà bác sĩ đã lấy ra khỏi xương sống của tôi cho Tổng thống Pháp Emmanuel Macron", ông Rogozin viết.

Cựu quan chức Nga nói rằng, đây là mảnh đạn đã găm vào người ông sau khi đạn pháo Ukraine đánh trúng một khách sạn tại Donetsk, miền Đông Ukraine hôm 21/12. Vụ tập kích khiến 1 người thiệt mạng và nhiều người bị thương, trong đó có ông Rogozin. Ông Rogozin khi đó có mặt ở Ukraine và dự tiệc sinh nhật cùng các thành viên một tổ chức cố vấn quân sự mà ông thành lập cách đây không lâu.

Ông Rogozin nói, ông bị một mảnh đạn kích thước 3-4mm găm gần xương sống và ông tin rằng đây là mảnh đạn pháo bắn đi từ lựu pháo 155mm Caesar của Pháp.

Pháp đã chuyển 18 lựu pháo Caesar cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra hồi tháng 2/2022. Tổng thống Pháp Macron từng nói, khí tài này có vai trò quan trọng đối với Ukraine ở mặt trận Donbass.

Ông Dmitry Rogozin, 59 tuổi, từng là Phó Thủ tướng Nga phụ trách quốc phòng và công nghiệp vũ trụ từ năm 2011 đến 2018. Sau đó, ông trở thành Tổng giám đốc của Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga từ năm 2018 đến 2022. Trước khi tham gia công tác chính quyền, ông là Chủ tịch của Ủy ban Ngoại vụ của Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga.

Bộ Ngoại giao Pháp hiện chưa bình luận về lá thư và mảnh đạn mà ông Rogozin đề cập.

Pháp là một trong những quốc gia viện trợ quân sự lớn cho Ukraine. Trong cuộc điện đàm hôm qua với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Macron cho biết, Pháp sẽ cung cấp cho Ukraine các xe tăng bánh lốp AMX-10 RC. "Đây là lần đầu tiên quân đội Ukraine sẽ nhận được các xe tăng do phương Tây sản xuất", Điện Elysee cho hay.

Tuy nhiên, phía Pháp không nêu rõ liệu khi nào họ sẽ gửi hay gửi bao nhiêu xe bọc thép hạng nhẹ này cho Kiev.

Xe tăng bánh lốp hạng nhẹ AMX-10RC được đưa vào biên chế của quân đội Pháp từ năm 1981. AMX-10RC có kíp chiến đấu 4 người, gồm lái xe, trưởng xe, xạ thủ và nạp đạn viên.

AMX-10RC được thiết kế với chức năng chính là trinh sát. Nó được trang bị pháo 105mm, tầm bắn hiệu quả 2km. Ngoài ra, xe còn được lắp 1 khẩu súng máy đồng trục cỡ nòng 7,62mm và 1 khẩu súng máy hạng nặng 12,7mm có nhiệm vụ phòng không.

Loại xe thiết giáp này được trang bị 4 ống phóng lựu khói, cho phép nó tạo ra bức tường khói trong diện tích khoảng 100m2 để có thể rút lui an toàn trong trường hợp nguy hiểm.

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine