1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu Đô đốc Hải quân Mỹ hầu tòa vì bê bối tham nhũng

(Dân trí) - Cựu Đô đốc Hải quân Mỹ Bruce Loveless ngày 14/3 đã phải ra hầu tòa ở thành phố San Diego vì bị cáo buộc nhận hối lộ để đối lấy việc chia sẻ những thông tin quân sự bí mật.

Cựu Đô đốc Hải quân Mỹ Bruce Loveless (Ảnh: USNI News)
Cựu Đô đốc Hải quân Mỹ Bruce Loveless (Ảnh: USNI News)

Cựu Đô đốc Bruce Loveless, 53 tuổi, là một trong số 8 sĩ quan cấp cao đang đương chức hoặc đã nghỉ hưu trong hải quân Mỹ phải ra hầu tòa với cáo buộc tham nhũng. Vụ bê bối này còn được biết đến với cái tên “Leonard Béo”, liên hệ với biệt danh của Leonard Glenn Francis, nhân vật trung tâm của vụ việc.

Leonard Glenn Francis, một doanh nhân người Malaysia, đã hối lộ các xa xỉ phẩm và gái mại dâm cho các sĩ quan hải quân Mỹ để đổi lấy các bí mật quân sự, theo Reuters.

Theo cáo buộc, các sĩ quan hải quân Mỹ nói trên đã nhận hối lộ nhiều bữa ăn đắt tiền, khách sạn sang trọng và gái mại dâm. Đổi lại, những người này đã cung cấp nhiều thông tin mật về hoạt động của Hạm đội 7 Hải quân Mỹ cho ông Leonard. Người này sau đó đã dùng các thông tin có được để giành được gói thầu cho công ty dịch vụ hàng hải của mình tại các cảng biển ở châu Á - Thái Bình Dương.

Một sĩ quan Hải quân cấp cao khác là Robert Gilbeau đã bị kết tội hồi năm ngoái vì cung cấp các thông tin sai lệch cho các nhà điều tra. Loveless, Gilbeau và một sĩ quan khác đã bị hải quân Mỹ kỷ luật và cả ba đã nghỉ hưu vào năm 2016.

Năm 2015, doanh nhân người Malaysia Leonard Glenn Francis đã bị cáo buộc hối lộ các sĩ quan hải quân Mỹ trong suốt 10 năm. Leonard đã đồng ý trả 35 triệu USD bồi thường cho quân đội Mỹ và hợp tác với cơ quan điều tra.

Theo cáo trạng, vào năm 2007, Leonard đã tổ chức một bữa tiệc kéo dài nhiều ngày, trong đó có sự tham gia của các gái mại dâm, để phục vụ một số sĩ quan hải quân Mỹ. Bữa tiệc có giá tới 50.000 USD.

Cho đến nay đã có 25 người bị điều tra liên quan đến vụ “Leonard Béo”. Nếu bị kết luận là có tội, những người này có thể phải đối diện với mức án lên tới 25 năm tù giam.

Nhật Minh

Tổng hợp