1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới bắt đầu tại Hawaii

(Dân trí) - Diễn ra định kỳ mỗi 2 năm, cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) năm nay đã chính thức khai mạc ngày 26/6 tại Hawaii, quy tụ 23 quốc gia, với 49 tàu mặt nước và 6 tàu ngầm, hơn 200 máy bay cùng 25.000 binh sỹ.

Có lịch sử từ năm 1971, RIMPAC 2014 có sự tham gia của 23 quốc gia, bao gồm các thành viên chủ chốt ţủa NATO và 12 thành viên phải thành viên nhưng là đồng minh hoặc đối tác của Mỹ, trong đó có Philippines, Nhật Bản, Hàn Quốc, Brunei, Úc…

RIMPAC 2014 đã khai mạc tại Hawaii
RIMPAC 2014 đã khai mạc tại Hawaii

ļp>

Sự kiện sẽ kéo dài 5 tuần với các bài huấn luyện về thông tin liên lạc, điều khiến và diễn tập bắn đạn thật, chỉ huy tàu USS Chosin, đại úy hải quân Patrick Kelly cho biết. Ngoài ra các nước cũng sẽ có hoạt động trao đổi nhân sự.

Là nước chủ nhà của sự kiện này, hải quân Mỹ đã điều tới Hawaii 24 tàu chiến các loại.

Đáng chú ý hơn cả là ở RIMPAC 2014, Trung Quốc đã lần đầu tiên được mời tham dự. Hải quân Trung Quốc đã mang tới đây một tàu khu trụcĠtên lửa Haikou, một tàu hộ vệ tên lửa Yueyang, tàu tiếp vận Qiandaohu và một tàu bệnh viện.

Trong khi đó lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản mang tới tàu tên lửa dẫn đường lớp Kongo JDS Kirishima, đã được nâng cấp để bổ sung hệ thốngĠvũ khí Aegis tối tân của Mỹ.

RIMPAC lần này diễn ra giữa lúc căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh lên cao.

Theo các chuyên giá, cái gọi là mối quan hệ “quân đội với quân đội” giữa hai nước chưa phát triển như hai bên mong muốn, và việc thiếu thông tin liên lạc có thể dẫn tới những vụ việc nhỏ bị thổi bùng lên lớn hơn, nếu quan hệ không được cải thiện.

Năm 2011, Tổng thống Mỹ Obama đã công bố chiến lược “tái cân bằng” lực lượng về châu ǁ, Thái Bình Dương, với khoảng 60% sức mạnh hải quân Mỹ được điều động về đây trước năm 2020.

Tàu tiếp vận Qiandaohu của Trung Quốc sẽ tham gia cuộc tập trận
Tàu tiếp vận Qiandaohu của Trung Quốc sẽ tham gia cuộc tập trᶭn

Washington cũng đang tỏ ra ngày một e ngại trước sự lớn mạnh của quân đội Trung Quốc. Mới đây, Bộ quốc phòng Mỹ khẳng định Bắc Kinh đã khai man chi tiêu ngân sách quốc phòng 2014 khoảng 20%, và yêu cầu nước này minh bạc hơn, đặc biệt trong các tranh chấp lãnh hải trên Biển Đông và Hoa Đông.

Đáp lại, Bắc Kinh khẳng định Washington đạo đức giả, bởi ngân sách quốc phòng của Mỹ vượt xa Trung Quốc.

Tại hội nghị thượng đỉnh an ninh Shangri La ở Singapore hồi tháng trước, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã cáo buộc Trung Quốc có hành động gây bất ổn, trong khi phó tham mưu trưởng quân đội Trung Qŵốc tuyên bố Lầu Năm Góc đang “thổi bùng căng thẳng”.

Do vậy, có thể thấy mối quan hệ giữa hai nước đang ở một thời điểm nhiều sóng gió, và không rõ liệu một sự kiện RIMPAC lần này có thể giúp cải thiện tình hình ra sao.

<įp>

Nhưng dù sao, việc đưa Trung Quốc tới cuộc tập trận sẽ giúp giới chức quân sự Mỹ có cơ hội tốt để biết được Bắc Kinh đang có ý định phát triển các loại vũ khí nào.

Thanh Tùng
Tổng hợp