1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cuộc gặp lịch sử của các ngoại trưởng EU tại Kiev

Thanh Thành

(Dân trí) - Các ngoại trưởng của Liên minh châu Âu (EU) gồm 27 thành viên đã tập trung tại thủ đô Kiev của Ukraine để tham gia một cuộc họp "lịch sử" và không được công bố trước.

Cuộc gặp lịch sử của các ngoại trưởng EU tại Kiev - 1

Cao ủy EU về Chính sách An ninh đối ngoại Josep Borrell (Ảnh: Reuters).

Theo các nguồn tin, 27 ngoại trưởng EU đang tổ chức một phiên họp chưa từng có khi nó diễn ra bên ngoài EU và tại một quốc gia đang có chiến tranh. Vì lý do an ninh, kế hoạch cuộc họp đã không được công bố cho đến khi bắt đầu diễn ra phiên họp. Lịch trình của các ngoại trưởng EU đến Kiev cũng được giữ bí mật.

"Chúng tôi triệu tập cuộc họp của các ngoại trưởng EU tại Ukraine, ứng viên và thành viên tương lai của liên minh", Cao ủy EU về Chính sách An ninh đối ngoại Josep Borrell viết trên mạng xã hội X trong ngày 2/10.

Vị quan chức này cho biết, cuộc họp diễn ra ngày 2/10 và đây là lần đầu tiên ngoại trưởng 27 nước thành viên tổ chức họp ở một địa điểm bên ngoài lãnh thổ EU. "Tương lai của Ukraine là ở EU", ông Borrell nói thêm.

Ông nhấn mạnh thêm rằng, đây là một cuộc gặp "lịch sử" và "chúng tôi ở đây để thể hiện sự đoàn kết và ủng hộ người dân Ukraine". 

Một đại sứ châu Âu cũng nói với hãng tin EFE rằng, việc tổ chức sự kiện ở Kiev là nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Ukraine và quá trình cải cách mà nước này đang thực hiện để gia nhập EU.

Ngay khi bước vào phòng họp, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba hoan nghênh động thái này của EU đồng thời cho biết đây là một sự kiện lịch sử vì lần đầu tiên Hội đồng Đối ngoại của liên minh này tổ chức họp ở "bên ngoài biên giới EU hiện tại nhưng bên trong biên giới tương lai của EU".

Đối với Ngoại trưởng Kuleba, quyết định tập hợp 27 ngoại trưởng tại Kiev là thông điệp rõ ràng về cam kết của khối đối với Ukraine gia nhập liên minh này.

Vì vậy, theo các nguồn tin, ưu tiên trên bàn họp là quá trình kết nạp Ukraine vào EU cùng các biện pháp quan trọng khác như tăng cường hỗ trợ quân sự Ukraine, siết trừng phạt Nga. 

Cuộc họp lịch sử và không được công bố trước này diễn ra sau khi ông Borrell có bày tỏ "lấy làm tiếc" về quyết định của Quốc hội Mỹ không đưa viện trợ quân sự cho Kiev vào đạo luật ngân sách đồng thời nhấn mạnh. Ông cũng tuyên bố EU sẽ ủng hộ Ukraine mà không cần Mỹ.

"Chúng tôi không cần đợi quyết định của Mỹ để tăng đề xuất hỗ trợ Ukraine", ông Borrell nói khi được hỏi về phản ứng của EU trước việc Quốc hội Mỹ loại bỏ viện trợ quân sự cho Kiev khỏi dự luật chi tiêu ngắn hạn được thông qua hôm 30/9.

Ông nói thêm, EU có kế hoạch tiếp tục và tăng cường hơn nữa hỗ trợ quân sự cho lực lượng Ukraine.

Theo Yahoo News, EFE