1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cuba điều đội quân áo trắng hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ, Syria đối phó động đất

Đức Hoàng

(Dân trí) - Trước thảm kịch động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, Syria làm 24.000 người thiệt mạng, Cuba đã điều động đội nhân viên y tế tới hỗ trợ, đóng góp vào nỗ lực quốc tế để giúp đỡ nước bạn.

Cuba điều đội quân áo trắng hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ, Syria đối phó động đất - 1

Hình ảnh cố Chủ tịch Cuba Fidel Castro được trưng bày trong lễ tiễn đoàn nhân viên y tế lên đường sang Thổ Nhĩ Kỳ cứu trợ động đất (Ảnh: Reuters).

Reuters đưa tin, Cuba ngày 10/2 đã tổ chức buổi lễ nhằm tiễn các nhân viên y tế tới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, tham gia vào nỗ lực quốc tế nhằm cứu hộ và viện trợ y tế cho 2 nước trên sau trận động đất kinh hoàng hôm 6/2.

Chính quyền Cuba tại Havana cho biết, 32 nhân viên y tế đã chuẩn bị khởi hành đến Thổ Nhĩ Kỳ. Hồi đầu tuần, Đại sứ Syria tại Cuba Ghassan Obeid nói rằng, 27 nhân viên y tế Cuba sẽ tới Syria.

Cùng với Cuba, nhiều quốc gia trên thế giới đã cử nhân viên y tế, cứu hộ cùng viện trợ khu vực hứng chịu trận động đất kinh hoàng đã khiến 24.000 người thiệt mạng.

Nỗ lực này đến trong bối cảnh khoảng thời gian vàng 72h sau động đất đã qua nhưng vẫn còn hàng nghìn người kẹt dưới đống đổ nát. Quy mô tàn phá của thảm họa quá lớn, thời tiết khắc nghiệt và cơ sở hạ tầng hỏng hóc nghiêm trọng khiến việc cứu trợ gặp nhiều thách thức.

Kể từ năm 1959, Cuba đã triển khai đội quân áo trắng tới những nơi gặp thiên tai và các vùng dịch trên khắp thế giới, một động thái thể hiện tinh thần đoàn kết. Trong thập niên vừa qua, các nhân viên y tế Cuba xung phong lên tuyến đầu nhằm hỗ trợ cuộc chiến với bệnh dịch tả ở Haiti và Ebola ở Tây Phi.

Trong đại dịch Covid-19, đội quân áo trắng của Cuba cũng đã tỏa ra khắp thế giới thực hiện sứ mệnh quốc tế cao cả.

Theo Reuters, nguồn lực y tế và bác sĩ chất lượng cao của Cuba cũng giúp nước này thu về được tiền hoặc hàng hóa trong bối cảnh Cuba vẫn đang chịu nhiều lệnh cấm vận.

Ngoài ra, những "chiến binh áo blouse trắng" được xem là cầu nối của Cuba với nhiều nước trên thế giới, từ các nước nghèo ở châu Phi tới các nước giàu ở Phương Tây như Andorra, Italy cho tới những nước không có liên kết về mặt chính trị với Cuba, như Peru.

Cuba sở hữu một hệ thống y tế rất phát triển so với mặt bằng chung trên thế giới và là một trong những nước có tỉ lệ bác sĩ trên đầu người cao nhất thế giới.

Theo Reuters