1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cử tri Venezuela bác bỏ sửa đổi hiến pháp

(Dân trí) - Hội đồng bầu của quốc gia (NEC) của Venezuela ngày 3/12 đã công bố kết quả sơ bộ cuộc trưng cầu dân ý về việc sửa đổi hiến pháp do Tổng thống Hugo Chavez đề xuất. Đa số cử tri đã bác bỏ sửa đổi hiến pháp và đây là thất bại đầu tiên của ông Chavez kể từ khi lên nắm quyền.

Theo Chủ tịch NEC Tibisay Lucena, với 88% số phiếu được kiểm, 51% đã phản đối việc sửa đổi hiến pháp trong khi tỉ lệ ủng hộ là 49%. Tổng thống Chavez đã chấp nhận kết quả và kêu gọi những người ủng hộ hãy bình tĩnh.

 

Kết quả trưng cầu dân ý hồi cuối tuần qua trái ngược hoàn toàn với kết quả các cuộc thăm dò trước đó khi đa số cử tri ủng hộ việc cải cách hiến pháp với tỉ lệ ủng hộ từ 54-56%.

 

Cuộc trưng cầu dân ý lần này tập trung vào những sửa đổi hiếp pháp theo đề xuất của ông Chavez bãi bỏ hạn chế về số nhiệm kỳ tổng thống, tăng nhiệm kỳ tổng thống từ 6 lên 7 năm. Ông Chavez từng nói rằng ông có thể làm tổng thống Venezuela đến năm 2050 nếu được người dân nước này ủng hộ.

 

Ngoài ra, một số thay đổi hiến pháp quan trọng khác còn có việc cho phép tổng thống kiểm soát ngân hàng trung ương và dự trữ ngoại tệ, giảm số giờ làm việc trong ngày từ 8 xuống 6 tiếng, thành lập quỹ an sinh xã hội cho những người lao động không chính thức.

 

Sau khi kết quả được công bố, ông Chavez đã thừa nhận thất bại nhưng khẳng định sẽ không từ bỏ kế hoạch. Tổng thống Venezuela nói: “Tôi sẽ không rút lại thậm chí là một dấu phẩy trong đề xuất này… Đối với tôi, đây không phải là một thất bại”.

 

Ông Hugo Chavez, 53 tuổi, được bầu làm tổng thống Venezuela năm 1998, sau đó tái đắc cử vào các năm 2000 và 2006. Theo luật hiện hành, ông Chavez sẽ kết thúc nhiệm kỳ tổng thống vào năm 2013.

 

Ánh Ninh
Theo AP