1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cộng đồng người Việt Nam tại Ai Cập tổ chức đón Tết Bính Thân

(Dân trí) - Đại sứ quán Việt Nam cuối tuần qua tại khuôn viên đại sứ quán tại thủ đô Cairo, Ai Cập đã tổ chức cuộc gặp mặt đón Xuân Bính Thân 2016 với sự tham dự đông đảo bà con cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Ai Cập cùng quan khách khách quốc tế.

 

Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Đỗ Hoàng Long chúc Tết cộng đồng người nhân dịp Bính Thân 2016 (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập)
Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Đỗ Hoàng Long chúc Tết cộng đồng người nhân dịp Bính Thân 2016 (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập)

Độc giả cùng chia sẻ Tết Việt xa xứ

Xuân Bính Thân đã đến, hòa chung không khí đón Tết của người Việt Nam tại quê nhà, người Việt khắp 5 châu cũng đang rộn ràng chuẩn bị đón Tết. Báo Dân Trí mong được đón nhận mọi chia sẻ về không khí đón Tết của người Việt ở nơi xa xứ. Mọi thông tin xin gửi về dantri@dantri.com.vn hoặc thegioi@dantri.com.vn, tiêu đề ghi rõ "Tết Việt xa xứ". Trân trọng cảm ơn!

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Đỗ Hoàng Long vui mừng chào đón bà con, cộng đồng đã đến dự cuộc gặp mặt vui xuân, đón Tết cổ truyền dân tộc. Đại sứ Đỗ Hoàng Long đã thông báo với bà con Việt kiều những thành tựu nổi bật của Việt Nam về chính trị, kinh tế, xã hội sau 30 năm đổi mới, đặc biệt nhấn mạnh kết quả thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 diễn ra tại thủ đô Hà Nội.

Đại sứ nói: “Chúng ta vừa kết thúc rất thành công Đại hội Đảng toàn quốc của Đảng cộng sản Việt Nam. Sự kiện này sẽ quyết định sự phát triển của đất nước trong nhiều năm tới. Đại hội cũng có ý nghĩa quan trọng bởi sau 30 năm đổi mới. Chúng ta tiếp tục làm cuộc đổi mới nữa để đất nước phát triển nhanh hơn, mạnh hơn. Chúng ta hãy chúc cho sự phát triển của đất nước, chúc thành công của Đại hội Đảng lần thứ 12 vừa mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc và sự phồn thịnh của đất nước”.

Thay mặt các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ai Cập, Đại sứ Đỗ Hoàng Long ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của cộng đồng người Việt Nam tại Ai Cập trong năm qua, trong đó đã duy trì tốt nếp sống truyền thống gia đình, học tập, làm việc và luôn hướng về cội nguồn, dân tộc. Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới Bính Thân 2016, Đại sứ gửi những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp đến tất cả bà con cộng đồng người Việt tại Ai Cập.

Chương trình gặp mặt diễn ra từ 14h00 đến 22h00 ngày 29/1, theo giờ địa phương, với màn mở đầu là các tiết mục trò chơi dân gian truyền thống như múa sạp, kéo co, hái hoa dân chủ, hỏi đáp vui về ý nghĩa của Tết Việt Nam, tham quan triển lãm ảnh, tư liệu về kết quả thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, về đất nước, con người Việt Nam qua 30 năm đổi mới…

Tiết mục nhảy sạp dân gian (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập)
Tiết mục nhảy sạp dân gian (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập)

Trong tiết trời se lạnh tại Ai Cập, nhưng không kém phần đầm ấm không khí Tết cổ truyền, nhiều Việt kiều đã bày tỏ cảm xúc, niềm tự hào khi được tham dự buổi gặp mặt đón Xuân mới, mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ 12, được tìm hiểu thêm những đổi thay, phát triển của đất nước, được giao lưu, ôn lại những kỷ niệm ngày Tết sau thời gian dài sinh sống, học tập và làm việc tại Ai Cập.

Tiết mục kéo co sinh động (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập)
Tiết mục kéo co sinh động (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập)

Đại diện cho Việt kiều đang sinh sống, làm việc tại Ai Cập, chị Hoàng Thị Bích Liên, quê ở Vĩnh Phúc, đã bày tỏ cảm nhận khi đón Tết lần thứ 20 ở xa quê hương: “Tôi rất cảm ơn Đại sứ quán đã quan tâm, tổ chức một ngày Tết vui vẻ, họp mặt tình cảm, ấm cúng, khiến tôi rất cảm động, liên tưởng tưởng đến những ngày tết cổ truyền ở Việt Nam. Tôi đã xa quê hương đến nay là 20 năm nhưng chưa bao giờ tôi được đón một cái tết vui vẻ như thế này.”

Biểu diễn văn nghệ tại Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập)
Biểu diễn văn nghệ tại Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập)

Tại buổi họp mặt, khách mời được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc mừng Đảng và Xuân, do chính các “nghệ sỹ” không chuyên trong cộng đồng người Việt tại đất nước kim tự tháp biểu diễn, cùng xem pháo hoa, thưởng thức các món ăn ẩm thực truyền thống quê hương như bánh chưng, dưa hành, nem cuốn.

Trần Quân