1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Con trai Gadhafi lên tiếng về vụ ngoại trưởng bỏ trốn

(Dân trí) - Con trai của nhà lãnh đạo Libya, Seif al-Islam, hôm nay lên án cựu Ngoại trưởng Moussa Koussa, người đã bỏ trốn sang Anh vào tuần trước, và cho rằng “ông già ốm yếu” này đã không chịu nổi áp lực chiến tranh.

 
Con trai Gadhafi lên tiếng về vụ ngoại trưởng bỏ trốn - 1

Con trai nhà lãnh đạo Libya, ông Seif al-Isla Gadhafi, trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin Euronews.
 

Seif al-Islam đã xuất hiện trong chốc lát tại một khách sạn ở thủ đô Tripoli để có cuộc ghi hình phỏng vấn với hãng thông tấn BBC, qua đó chỉ trích cựu ngoại trưởng Koussa, nhân vật từng là trụ cột trong chính phủ của ông Gadhafi.

 

Theo Seif, cựu Ngoại trưởng Moussa Koussa được phép rời Libya để đi chữa bệnh.

 

“Liên quan đến ông Moussa Koussa, ông ta đã nói: “Tôi đang trong danh sách bị cấm đi lại và tôi bị ốm, phải tới bệnh viện Cromwell ở London cứ ba tháng một lần nếu có giấy phép. Tôi muốn tới đó”...vì vậy chúng tôi cho phép ông ta tới Djerba ở Tunisia. Chúng tôi không có gì phản đối chuyện đó”, Seif cho hay.

 

Con trai của nhà lãnh đạo Libya cho biết thêm: “Chúng tôi đã bị nã bom suốt hai tuần, hãy tưởng tượng áp lực tâm lý và khi bạn ốm yếu, già cả, bạn phải từ chức.”

 

Khi được hỏi về thông tin Moussa Koussa có thể cung cấp cho phương Tây, Seif cho hay: “Ông ta đã ốm yếu và quá già rồi, nên dĩ nhiên ông ta sẽ có nhiều câu chuyện cười”.

 

Tuy nhiên con trai của nhà lãnh đạo Libya không cho rằng Moussa Koussa có thể tiết lộ những thông tin mật: “Ví dụ như thông tin gì nào? Người Anh và Mỹ đã biết về vụ đánh bom Lockerbie, không còn gì bí mật nữa”.

 

Sau đó, Seif cũng kịch liệt phản đối thông tin cho rằng cha ông có thể sẽ từ chức: “Rồi các bạn sẽ thấy”, ông khẳng định.

 

Chính phủ Mỹ hôm qua đã dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với cựu ngoại trưởng Moussa Koussa, vì cho rằng ông này đã đoạn tuyệt với chính quyền của Gadhafi. Tháng trước, tài sản của ông Moussa Koussa đã bị đóng băng, theo lệnh trừng phạt của Mỹ và các đồng minh nhằm gây áp lực đối với nhà lãnh đạo Libya Gadhafi và các cố vấn thân cận của ông.

 

Phan Anh
Theo AFP