1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Cơn sốt" Dengue Fever lan truyền ở Việt Nam

(Dân trí) - Nếu bạn chưa "dính" "Sốt xuất huyết", có lẽ nên thử - tất nhiên không phải là thứ khiến bạn ốm, mà là ban nhạc Dengue Fever "đình đám" tại lễ hội âm nhạc CAMA vừa diễn ra ở Hà Nội, đang "lây lan" khắp Châu Á cũng như các nước phương Tây.

 
"Cơn sốt" Dengue Fever lan truyền ở Việt Nam - 1

Ban nhạc Mỹ Dengue Fever.
 
Đọc chia sẻ của ban nhạc Mỹ Dengue Fever trong một cuộc phỏng vấn với DTiNews, trang tiếng Anh của báo điện tử Dân trí tại đây
 
Ban nhạc 6 thành viên mang tên Dengue Fever (Sốt xuất huyết) đã gây tiếng vang tại lễ hội âm nhạc CAMA vừa diễn ra tại Hà Nội và đang gây sốt khắp châu Á cũng như các nước phương Tây.

Âm nhạc của Dengue Fever là sự pha trộn độc đáo giữa nhạc rock, nhạc funk và nhạc pop Campuchia. Thành viên trụ cột của ban nhạc - ca sĩ, nghệ sĩ guitar Zac Holtzman, cho biết: "Chúng tôi có một ca sĩ người Campuchia và chơi bất cứ thứ gì mình thích".

Holtzman và nghệ sĩ bass Senon Williams rất cởi mở khi trò chuyện với DtiNews trước giờ biểu diễn tại Hà Nội. Cả hai đều rất vui khi được thăm Việt Nam và nói: "Chúng tôi rất thích cái nóng ở đây". Holtzman gây ấn tượng với bộ râu lớn còn Williams thì không để râu nhưng cả hai đều có nụ cười rất tươi.

Khi được hỏi về cảm hứng cho ban nhạc và điều gì khiến Campuchia trở thành yếu tố đặc biệt và quan trọng với họ, Williams chia sẻ: "Năm 1995 chúng tôi tới Campuchia. Người dân ở đó rất thân thiện với chúng tôi và đã khiến chúng tôi xúc động. Quê chúng tôi ở Los Angeles. Khu Long Beach ở ngoại ô Los Angeles lại có số dân Campuchia lớn nhất bên ngoài Campuchia, vì thế chúng tôi rất quen thuộc với người Khmer và âm nhạc của họ".

Sau khi có ấn tượng mạnh với Campuchia, ban nhạc bắt đầu tìm kiếm người có thể hát tiếng Khmer. Họ phát hiện ra cô ca sĩ người Khmer có tên Chhom Nimol. Cô từng đi hát ở câu lạc bộ "Little Phnom Penh" tại Long Beach, California. Hai thế hệ trước trong gia đình Nimol cũng hoạt động trong ngành nghệ thuật.

Holtzman cười khi nhớ lại buổi thử giọng của Nimol với ban nhạc. Cô xuất hiện với một đoàn tùy tùng đông đảo người Khmer, khiến cả ban nhạc kinh ngạc. Họ lập tức bị thuyết phục khi nghe giọng hát đầy sức mạnh của Nimol. Khi Dengue Fever thực hiện buổi diễn đầu tiên với cô ca sĩ mới, "Nimol xuất hiện trên một chiếc xe máy, ngồi một bên như hầu hết phụ nữ Khmer và có vô số người tham gia dọn đường cho cô lên sân khấu. Thật là ấn tượng!".

Mặc dù nhiều bài hát của Dengue Fever có ca từ khá sâu sắc và nghiêm túc nhưng có vẻ như giọng ca Holtzman và Williams thường tạo sự nhẹ nhàng và vui vẻ, khiến ban nhạc lấy lại sự cân bằng.

Ban nhạc đã trình diễn một loạt bài pop Campuchia phong cách cũ, đồng thời giới thiệu những sáng tác mới của riêng họ. Phần lớn nhạc của Dengue Fever được hát bằng tiếng Khmer, nhưng khá nhiều bài được sáng tác bằng tiếng Anh.

Kế hoạch sắp tới của ban nhạc là họ sẽ lưu diễn ở châu Á và hy vọng sẽ tổ chức một chuyến lưu diễn xuyên suốt 15 tỉnh Campuchia nhằm ủng hộ tổ chức bảo vệ sinh vật hoang dã Wildlife Alliance.

David Cornish
Anh Huy dịch