1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Con nối nghiệp cha

Dòng họ Gandhi có ảnh hưởng lớn trên chính trường Ấn Độ. Người dân nước này vẫn không thể quên được 2 đời thủ tướng Indira Gandhi và Rajiv Gandhi, hai mẹ con đã để lại dấu ấn không phai mờ trong đời sống chính trị Ấn Độ nhưng đều chịu chung số phận nghiệt ngã: Mẹ bị ám sát năm 1984, con bị ám sát năm 1991.

Giờ đây người dân Ấn Độ đang chứng kiến và chờ đợi thế hệ Gandhi thứ 3 nối nghiệp bà nội và cha. Đó là Rahul Gandhi, 36 tuổi, con trai cố thủ tướng Rajiv Gandhi và bà Sonia Gandhi (cũng là thủ tướng nhưng từ chức năm 2004).

 

Rahul chính thức bước vào chính trường tháng 4/004 khi trúng cử nghị sĩ của Đảng Quốc đại. Thời gian qua, nghị sĩ Rahul đã có nhiều hoạt động chính trị - xã hội để chuẩn bị cho bước đường công danh cao hơn.

 

Báo chí Ấn Độ nói hơn một năm “tập dượt chính trị” của Rahul đã có kết quả, bằng chứng mới nhất là vừa qua ông đã tháp tùng Thủ tướng Manmohan Singh đi thăm Kabul, Afghanistan. Tại Quốc hội Ấn Độ đã râm ran tin đồn Rahul có thể là thủ tướng tương lai. Người phát ngôn Đảng Quốc đại nói: “Đảng chúng tôi muốn ông giữ chức vụ cao trong đảng. Tổng bí thư, tại sao không? Điều này sắp xảy ra”.

 

Nếu đúng như vậy, quyền lãnh đạo Đảng Quốc đại sẽ thuộc mẹ con ông Rahul, vì hiện nay bà Sonia Gandhi là Chủ tịch đảng.

 

Trả lời tuần báo Tehalka mới đây, Rahul Gandhi nói: “Tôi có thể đã trở thành thủ tướng ở tuổi 25 nếu tôi muốn. Nhưng tôi đã quyết định không hành động theo kiểu đó”.

 

Nhà bình luận thời sự tên tuổi Neerja Chowdury nhận xét: “Thời điểm Rahul đóng vai trò lớn hơn thì mọi hy vọng sẽ tăng lên. Nếu làm sống lại Đảng Quốc đại, Đảng sẽ gắn bó với ông. Rahul không thể là người thất bại. Thời gian ủng hộ ông”.

 

Theo T. Tùng

Người lao động