1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Con gái, rể ông Trump thăm địa điểm Hamas tấn công ở Israel

Thanh Thành

(Dân trí) - Cô Ivanka Trump, con gái của cựu Tổng thống Donald Trump, và chồng Jared Kushner đã đến Tel Aviv hôm 21/12, giữa lúc có những câu hỏi về cách ông Trump sẽ đối phó với Israel nếu trở lại Nhà Trắng.

Con gái, rể ông Trump thăm địa điểm Hamas tấn công ở Israel - 1

Cô Ivanka Trump cùng chồng đến thăm khu vực Kibbutz Kfar Aza hôm 21/12 (Ảnh: Reuters).

Theo truyền thông Israel, cặp đôi Ivanka Trump và Jared Kushner đã gặp Chủ tịch Quốc hội Israel Knesset Amir Ohana và được dẫn đến tham quan khu vực gần biên giới phía nam với Gaza. Tại đây, cả hai đến thăm khu Kibbutz Kfar Aza, nơi bị Hamas tấn công hôm 7/10. Cả hai cũng dự kiến có cuộc gặp Tổng thống Israel Isaac Herzog.

Kushner có ông bà nội là những người Do Thái từng sống sót trong nạn diệt chủng của phát xít Đức tại Ba Lan.

Một nguồn tin thân cận cho biết, Ivanka cùng chồng đến Israel chỉ với mục đích thể hiện sự ủng hộ đối với người dân nước này, đồng thời nhấn mạnh thêm rằng chuyến đi không hề liên quan đến chính trị hay nỗ lực tái tranh cử của cựu Tổng thống Trump.

Bản thân Ivanka đã nhấn mạnh sẽ không tham gia bất kỳ chức vụ nào trong chính quyền tương lai nếu ông Trump tái đắc cử, Kushner cũng nhấn mạnh bản thân không có kế hoạch tham gia chiến dịch tranh cử tổng thống của cha vợ vào lúc này.

Cựu Tổng thống Trump từng công khai tuyên bố không mong đợi con gái và con rể Kushner sẽ tiếp tục phục vụ trong chính quyền nếu ông giành chiến thắng vào năm 2024.

Theo một cuộc thăm dò gần đây của tờ Wall Street Journal, chuyến thăm diễn ra khi ông Trump dẫn trước đương kim Tổng thống Joe Biden trong cuộc đối đầu về khả năng tranh cử tổng thống vào năm 2024.

Trong khi đó, ông Biden đang đối mặt với làn sóng chỉ trích từ cử tri Mỹ vì phản ứng đối với cuộc chiến ở Gaza. Theo một cuộc thăm dò khác, 37% những người được khảo sát tán thành cách ông Biden xử lý xung đột so với 52% những người không tán thành.

Tổng thống Biden, dưới áp lực của một số cử tri Mỹ nhằm ngăn chặn hoạt động quân sự của Israel ở Gaza, đã chỉ trích Tel Aviv vì "ném bom bừa bãi", điều mà ông cho rằng có thể khiến đất nước này phải trả giá đắt. 

Tuy nhiên, ông đã từ chối kêu gọi ngừng bắn và liên tục tuyên bố sự kiên định của mình đối với Israel. Việc ủng hộ cuộc chiến ở Israel có khả năng gây hại cho Tổng thống Biden tại các cuộc thăm dò dư luận giữa lúc đảng Dân chủ của ông bị chia rẽ về vấn đề này và nhiều đảng viên trong đảng thông cảm với người dân Palestine hơn là với Israel.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ lập trường của cựu Tổng thống Trump có thể ảnh hưởng như thế nào đến cuộc tranh cử tổng thống của ông, bởi vì liên kết đảng phái là một yếu tố quan trọng đối với người Mỹ khi ủng hộ Israel.

Hồi năm 2017, Tổng thống Trump khi đó đã ra lệnh chuyển Đại sứ quán Mỹ ở Tel Aviv đến Jerusalem, công nhận đây là thủ đô của Israel, một quyết định bị các nhà lãnh đạo Ả Rập, Palestine và châu Âu chỉ trích gay gắt vì cho rằng nó có thể cản trở các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào thời điểm đó ca ngợi quyết định này, nhưng mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo bất ngờ trở nên căng thẳng kể từ đó. 

Theo Wall Street Journal