1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Con gái Palin khuyên "teen" nói không với tình dục

(Dân trí) - Bristol Palin, cô con gái 18 tuổi chưa kết hôn của cựu ứng viên phó tổng thống đảng Cộng hoà Sarah Palin nhưng đã sinh con hồi năm ngoái, vừa trở thành đại sứ cho một chiến dịch khuyên các cô gái tuổi teen nói không với tình dục.

Con gái Palin khuyên "teen" nói không với tình dục  - 1
Bristol Palin.

Bristol đã trở thành đại sứ của Quỹ Candie, một quỹ được thiết lập nhằm giáo dục các bạn trẻ về những khó mà các cô gái tuổi teen phải đối mặt nếu mang thai. Ngày 6/5 cũng được lấy làm Ngày ý thức về tình trạng vị thành niên mang bầu tại Mỹ.

Trong một chương trình truyền hình, Bristol cho hay cô cảm thấy tiếc vì làm mẹ khi tuổi còn quá trẻ. "Không tính đến những việc cá nhân tôi đã làm, tôi nghĩ rằng nói không với tình dục là cách tốt nhất để ngăn ngừa có thai".

Phát biểu tại một sự kiện ở New York do Quỹ Candie tổ chức, Bristol thừa nhận nuôi con một mình là công việc đầy thách thức. "Bạn không có bạn bè, không thể đi xem phim, làm tóc. Bạn phải chăm sóc đứa trẻ trước tiên".

Bristol nói thêm, cuộc đời cô có thể rất khác nếu không mang thai quá sớm. "Lẽ ra tôi có thể tới các bang khác để học đại học, lang thang với bạn bè và có rất nhiều thời gian tự do".

Chuyện mang thai của Bristol được cho là đã ảnh hưởng lớn tới chiến dịch tranh cử của đảng Cộng hoà mà mẹ cô, bà Sarah Palin là ứng viên phó tổng thống. Bristol sinh bé Tripp hồi cuối tháng 12 năm ngoái.

Mặc dù Bristol và Levi Johnston, cha của đứa trẻ, từng khăng định họ đã lên kế hoạch kết hôn, cặp đôi vẫn chia tay cách đây 2 tháng và lâm vào một cuộc chiến pháp lý về quyền nuôi dưỡng đứa bé 5 tháng tuổi.

Theo Quỹ Candie, tỷ lệ mang thai tuổi vị thành viên ở Mỹ - khoảng 750.000 ca mỗi năm, đứng ở mức cao nhất trong số các nước phát triển, cao gấp đôi so với Anh, Canada và gấp 8 lần so với Nhật Bản.

An Bình
Theo Telegraph