1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Con gái nhà ngoại giao Chile bị bắn chết ở Venezuela

(Dân trí) - Rất nhiều cảnh sát Venezuela đã bị bắt sau khi cô con gái của một nhà ngoại giao Chile bị bắn chết ở thành phố miền tây Maracaibo.

 
Con gái nhà ngoại giao Chile bị bắn chết ở Venezuela

Karen Berendique
 

Karen Berendique, 19 tuổi, thiệt mạng khi cảnh sát nổ súng vào chiếc xe cô ngồi bên trong. Cảnh sát cho hay chiếc xe, do người anh trai của cô gái này điều khiển, đã không dừng lại ở một điểm kiểm soát của cảnh sát.

 

Quan chức cảnh sát chịu trách nhiệm điều tra vụ việc Jose Humberto Ramirez, cam kết sẽ làm việc minh bạch và cho biết một nhóm đặc biệt đã được thành lập.

 

Theo Ramirez, vụ bắn súng là một vụ việc đơn lẻ và không đại diện cho toàn lực lượng cảnh sát.

 

Cảnh sát cho biết khi sự việc xảy ra họ đang tìm kiếm một băng nhóm có liên quan đến các vụ cướp và ăn trộm xe.

 

Cha của Berendique, ông Fernando Berendique, làm việc tại lãnh sự quán Chile ở thành phố Maracaibo. Ông cho biết con trai ông đang chở em gái tới một bữa tiệc sinh nhật. Ông cho biết các con ông đã gặp cảnh sát tuần tra và những người này chĩa súng vào họ, thay vì yêu cầu họ dừng xe.

 

Lãnh sự quán Chile cho biết con trai của nhà ngoại giao đã hoảng loạn và cảnh sát nổ súng.

 

Ông Berendique cho biết chiếc xe có 6 vết đạn. Con gái ông bị trúng ba phát.

 

“Những người này là loại người gì vậy. Đây là sản phẩm của sự vô trách nhiệm, sản phẩm của sự thiếu tôn trọng mạng sống của con người ở đây. Đây là hành động của một số người thi hành nghĩa vụ thiếu kinh nghiệm”, ông Berendique phản ứng giận dữ.

 

Vũ Quý