1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

CIA tiết lộ âm mưu lật đổ chính phủ Nhật Bản

(Dân trí) - Theo 2 tài liệu mật do Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA) công bố, những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan Nhật Bản có liên quan chặt chẽ tới tình báo quân đội Mỹ đã lập mưu hòng lật đổ chính phủ và ám sát Thủ tướng Nhật vào năm 1952.

Chủ mưu của vụ việc là những thành phần theo chủ nghĩa quân phiệt và các đối tượng bị nghi ngờ là tội phạm chiến tranh từng hoạt động cho giới chức trách chiếm đóng Mỹ sau Thế chiến II. Tuy nhiên, sau đó âm mưu này đã được ngăn chặn. Những kẻ chủ mưu muốn thành lập một chính phủ cánh hữu để có thể "vũ trang lại" Nhật Bản.

Các tài liệu của CIA, lần đầu tiên được tiết lộ vào năm 2005 và công bố bởi Trung tâm lưu trữ quốc gia Mỹ vào tháng 1/2007, đã miêu tả chi tiết kế hoạch hòng lật đổ Thủ tướng được Mỹ hậu thuẫn Shigeru Yoshida và thiết lập một chính phủ diều hâu dẫn dắt bởi Ichiro Hatoyama, sau này là Thủ tướng giai đoạn 1954-1956.

 

Trong khi đó, kẻ đứng đầu những tên chủ mưu này là Takushiro Hattori, thư ký riêng của Hideki Tojo - Thủ tướng thời chiến đã bị kết án tội phạm chiến tranh và bị treo cổ năm 1948.

 

Hài tài liệu mật của Cục tình báo Trung ương Mỹ cũng cho biết âm mưu trên được sự ủng hộ của hơn 500.000 người tại Nhật Bản. Chúng đã lên kế hoạch sử dụng một đầu mối liên lạc - người kiếm soát một bè cánh bên trong Cục an toàn quốc gia thuộc Bộ Quốc phòng - để giúp phát động cuộc lật đổ.

 

Theo CIA, người Mỹ không hề biết gì về kế hoạch này cho tới khi nó đã bị dỡ bỏ. Âm mưu này được phát triển sau khi lực lượng chiếm đóng hậu Thế chiến 2 của Mỹ tại Nhật Bản kết thúc vào tháng 4/1952, và việc Mỹ hỗ trợ tài chính cho nhóm của Takushiro Hattori đã bị ngừng ngay sau đó.

 

Các tài liệu về âm mưu lật đổ chính phủ do CIA cung cấp cũng đã chứng minh khả năng bạo lực của bè cánh những người theo chủ nghĩa quân phiệt cánh hữu. Nhóm này từng hoạt động dưới sự chỉ đạo của cơ quan tình báo G-2 thuộc lực lượng chiếm đóng Mỹ ở Nhật trong những ngày đầu của thời kỳ Chiến tranh lạnh vào cuối những năm 1940 và đầu những năm 1950. Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA) hoạt động độc lập với G-2.

 

VTH

Theo AP