1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chuyên gia Na Uy bác tin sát thủ “máu lạnh” bị tâm thần

(Dân trí) - Anders Behring Breivik, kẻ thừa nhận thực hiện 2 vụ tấn công đẫm máu tại Na Uy hồi tháng trước, không thể bị bệnh tâm thần vì tên này dường như kiểm soát được tất cả các hành động của y, một chuyên gia khẳng định.

 
Chuyên gia Na Uy bác tin sát thủ “máu lạnh” bị tâm thần - 1
Breivik hiện đang bị biệt giam.

Kết luận về tình trạng tinh thần của Breivik sẽ quyết định việc liệu anh ta sẽ phải lĩnh án tù hay được chuyển tới bệnh viện tâm thần để điều trị.

Các vụ tấn công hôm 22/7 được lên kế hoạch và thực hiện rất công phu tới nỗi khó thể có thể nói rằng đó là việc làm của một kẻ mất trí, Tiến sĩ Tarjei Rygnestad, người đứng đầu Ủy ban pháp y của Na Uy, nói.

Tại Na Uy, một người có thể được biện hộ là bị tâm thần khi bị cáo trong tình trạng rối loạn tâm lý trong khi phạm phải các hành động tội ác. Điều đó có nghĩa là bị cáo bị mất liên lạc với thực tại đến mức độ không còn kiểm soát được hành động của chính mình.

Ủy ban pháp y của Na Uy phải xem xét và phê chuẩn một cuộc đánh giá tình trạng tâm lý do 2 chuyên gia về tâm thần do tòa án chỉ định trước khi thẩm phán quyết định xem liệu Breivik có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không.

Theo tiến sĩ Rygnestad, một người bị bệnh tâm thần chỉ có thể thực hiện các hành động đơn giản. Tuy nhiên, thậm chí chỉ việc lái xe từ thủ đô Oslo tới đảo Utoeya, nơi Breivik xả súng vào một trại hè thanh niên, đã là một việc rất phức tạp.

Trên thực tế, nghi phạm 32 tuổi đã lên kế hoạch các vụ tấn công trong nhiều năm.

Vào ngày 22/7, Breivik đã tiến hành một vụ đánh bom làm 8 người chết tại thủ đô Oslo, sau đó lái xe về phía bắc tới đảo Utoeya. Ở đó, Breivik đã nổ súng sát hại 69 người, hầu hết là các thành viên thuộc cánh thanh viên của Công đảng cầm quyền Na Uy.

Breivik đã thừa nhận thực hiện 2 vụ tấn công nhưng không nhận trách nhiệm hình sự vì tin rằng các vụ tấn công là cần thiết để cứu Na Uy và châu Âu khỏi đạo Hồi.

Ninh Nhi
Theo Telegraph