1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm tin vắn qua ảnh

(Dân trí) - Thủ tướng Tây Ban Nha Jose Luis Rodriguez Zapatero tuyên bố không tranh cử nhiệm kỳ 3 vào năm tới; 10 người thiệt mạng trong cuộc biểu tình phản đối đốt kinh Koran tại thành phố Kandahar của Afghanistan; Máy bay tấn công Mỹ gặp nạn ở Đức...

 
Chùm tin vắn qua ảnh - 1
Thủ tướng Tây Ban Nha Jose Luis Rodriguez Zapatero thông báo ông sẽ không tranh cử nhiệm kỳ 3 sau cuộc bầu cử quốc hội dự kiến diễn ra vào năm tới. Ông Zapatero cho biết đó là một quyết định đúng đắn cho đất nước, đảng Xã hội cánh tả của ông và gia đình. Ông Zapatero lên làm Thủ tướng năm 2004 sau vụ đánh bom tàu hỏa ở Madrid.

Chùm tin vắn qua ảnh - 2
10 người đã thiệt mạng hôm nay tại thành phố Kandahar của Afghanistan trong một cuộc biểu tình phản đối đốt kinh Koran tại Mỹ. Hàng trăm người đã tham gia cuộc biểu tình. Người ta đã nghe thấy tiếng súng và các ô tô bị đốt cháy. Một ngày trước đó, 7 nhân viên Liên Hợp Quốc đã bị sát hại trong một cuộc biểu tình về vấn đế tương tự tại thành phố Mazar-e Sharif, phía bắc đất nước.

Chùm tin vắn qua ảnh - 3
Một chiếc máy bay tấn công của Không quân Mỹ đã gặp nạn trong một sứ mệnh huấn luyện ở miền tây nước Đức hôm qua, khiến phi công bị thương. Chiếc A-10 Thunderbolt II lao xuống khu vực gần làng Laufeld, nằm giữa Bonn - thủ đô cũ của Tây Đức - và Trier. Phi công đã kịp thời nhảy dù thoát hiểm nhưng bị thương nhẹ.

Chùm tin vắn qua ảnh - 4
Ấn Độ hôm nay đã chính thức buộc tội cựu bộ trưởng viễn thông Andimuthu Raja về tội gian lận, lạm dụng quyền lực, giả mạo giấy tờ và thông đồng trong vụ xì-căng-đan tham nhũng gây chấn động nước này. Các cáo buộc liên quan tới vụ bán các giấy phép cung cấp dịch vụ điện thoại di động với mức giá thấp hơn nhiều so với thị trường. Giới chức ước tính vụ bê bối này gây thiệt hại gần 40 tỷ USD tiền công quỹ.

Chùm tin vắn qua ảnh - 5
Giới chức an ninh Li-băng cho hay một nhóm các thanh niên đã dùng đá tấn công một phái đoàn của Đại sứ quán Mỹ trong chuyến thăm tới một thành phố ở miền nam. Nhóm Đại sứ quán Mỹ đang tới thăm một khu vực cổ kính của thành phố cảng Sidon thì bị ném đá nhưng không ai bị thương và tất cả họ đều trở về an toàn. Thái độ chống Mỹ đang ở mức cao tại một số khu vực của Li-băng, nơi người dân chỉ trích sự ủng hộ của Mỹ đối với Israel.

An Bình
Tổng hợp