1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm tin vắn qua ảnh

(Dân trí) - Iran bắt “mạng lưới gián điệp” có liên hệ với tình báo Israel; Tuyết tan gây ngập lụt nhiều thành phố ở Đức, ít nhất 1 người thiệt mạng; Thầy phong thủy tiếp tục đòi sở hữu khối tài sản khổng lồ của cố tỉ phú “lòe loẹt” Hồng Kông Nina Wang…

 

Chùm tin vắn qua ảnh - 1

Giới chức Iran đã bắt giữ “mạng lưới gián điệp” đứng sau vụ ám sát một nhà khoa học hạt nhân nước này một năm trước. Theo đài truyền hình nhà nước Iran, mạng lưới này có liên hệ với cơ quan tình báo Israel Mossad. Ông Massoud Ali Mohammadi, một giảng viên 50 tuổi tại đại học Tehran đã bị giết hại bằng một quả bom điều khiển từ xa vào 12/1/2010 khi ông đang rời nhà ở Tehran.
 

Chùm tin vắn qua ảnh - 2
 

Các dòng sông ở nhiều vùng trên nước Đức đã vỡ bờ do tuyết tan, làm nhiều thành phố bị ngập lụt. Lính cứu hỏa hiện đang tìm kiếm một người đàn ông bị mất tích, trong khi tìm thấy thi thể của một người đàn ông khác ở sông Enz tại miền nam. Mực nước các sông tăng cao do tuyết rơi dày kỷ lục vào tháng 12 và do nhiệt độ tăng lên đột ngột khiến tuyết tan nhanh.

Chùm tin vắn qua ảnh - 3
 

Lũ quét hôm nay đã tấn công bang Queensland, làm 2 người thiệt mạng và nhiều người mất tích, trong khi mưa lớn vẫn tiếp tục trút xuống bang ở Australia này. Lũ đã bất ngờ ập đến Toowoomba, thành phố phía tây thủ phủ Brisbane của bang. 12 người đã thiệt mạng kể từ tháng 11 vừa qua, khi bão nhiệt đới tấn công bang, gây ra trận lụt tồi tệ nhất trong vòng 50 năm qua.

Chùm tin vắn qua ảnh - 4
 

Thầy phong thủy Hồng Kông Tony Chan vừa đệ đơn kháng án đối với phán quyết của tòa, tiếp tục đòi sở hữu khối tài sản ước tính trị giá 4,2 tỷ USD của cố nữ tỉ phú Nina Wang, từng là người phụ nữ giàu nhất châu Á. Năm ngoái, một tòa án đã ủng hộ bản di chúc năm 2002 của bà Wang, theo đó, bà để lại tài sản cho gia đình mình.

Chùm tin vắn qua ảnh - 5
 

Viên vệ sỹ bị cáo buộc bắn chết tỉnh trưởng Pakistan Salman Taseer hôm nay đã thú nhận tội trước tòa. Malik Mumtaz Hussein Qadri cho biết anh ta hành động một mình, do bất bình trước việc tỉnh trưởng Taseer ủng hộ thay đổi luật báng bổ của đạo Hồi.

 

Phan Anh

Tổng hợp