1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm tin vắn qua ảnh

(Dân trí) - Nắng nóng 45 độ C ở Los Angeles, Mỹ, gây mất điện cho hơn 11.000 dân; Biểu tình chống chính sách thắt lưng buộc bụng của các chính phủ nổ ra khắp châu Âu; Trường đại học Mỹ đóng cửa sau khi một sinh viên xả súng trong trường trước khi tự sát…

 

Chùm tin vắn qua ảnh - 1

Hơn 11.000 dân Los Angeles ngày 28/9 phải hứng chịu cảnh mất điện sau khi nhiệt độ ngày trước đó tăng lên tới 45 độ C, đẩy nhu cầu dùng điện tăng lên kỷ lục và khiến một trạm biến thế phát nổ. Nhiệt độ ngày 28/9 vẫn ở trên 38 độ C.
 

Chùm tin vắn qua ảnh - 2
 

Hôm nay các cuộc biểu tình đòi cải thiện đời sống đã nổ ra khắp châu Âu, với các bác sỹ cùng nhân viên đường sắt Hy Lạp đổ xuống đường; công nhân Tây Ban Nha cho ngừng chạy tàu và xe buýt; trong khi hàng chục ngàn người đổ về Brussels, Bỉ, với hi vọng tạo thành “đoàn quân” 100.000 người trước các cơ quan của Liên minh châu Âu. Họ biểu tình phản đối kế hoạch cắt giảm ngân sách, tăng thuế, cắt giảm lương hưu để các chính phủ đối phó với vấn đề nợ nần.
 

Chùm tin vắn qua ảnh - 3
 

Trường đại học Texas, Mỹ, ngày 28/9 đã phải đóng cửa sau khi Colton Joshua Tooley, sinh viên năm thứ hai chuyên ngành toán của trường, mặc đồ đen, đeo mặt nạ trượt tuyết, xả súng (trường) trong khuôn viên của trường, trước khi chạy vào thư viện tự sát. Không có ai khác bị thương trong vụ việc.
 

Chùm tin vắn qua ảnh - 4
 

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter hôm qua đã bị đau bụng khi đang ở trên máy bay trong chuyến đi quảng bá cuốn sách mới của ông, White House Diary (Nhật ký Nhà Trắng), cuốn sách được xuất bản vào tuần trước. Ông đã phải nghỉ qua đêm tại bệnh viện nhưng dự kiến vẫn tiếp tục hành trình đã định trong tuần này.
 

Chùm tin vắn qua ảnh - 5
 

NATO hôm nay xác nhận Abdallah Umar al-Qurayshi, một thủ lĩnh cấp cao của al-Qaeda, đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích của lực lượng này vào cuối tuần vừa qua ở miền đông Afghanistan. Abdallah Umar al-Qurayshi đã tổ chức nhiều cuộc tấn công tại tỉnh Kunar, giáp giới Pakistan và nhiều nơi khác.

 

Phan Anh

Tổng hợp