1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm tin vắn qua ảnh

(Dân trí) - Hàng chục người thiệt mạng và 9.000 ngôi nhà ở Triều Tiên bị phá hủy trong trận bão mới đây; Israel và Palestine thảo luận về các vấn đề chính của cuộc xung đột giữa họ ở Ai Cập; Số người thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay ở Venezuela tăng lên 17...

 

Chùm tin vắn qua ảnh - 1
 

Lãnh đạo Israel và Palestine dự kiến sẽ có thêm các cuộc đàm phán ở Jerusalem, sau khi ngày 14/9 đã thảo luận về các vấn đề chính đằng sau cuộc xung đột giữa họ trong cuộc gặp ở Ai Cập. Đặc phái viên Trung Đông của Mỹ George Mitchell, người đã giúp làm trung gian cho các cuộc đàm phán nhạy cảm ngày 14/9, cho biết ông tin rằng họ “đang đi đúng hướng”. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đã không đạt được tiến bộ rõ rệt về vấn đề gây chia rẽ, đó là các khu định cư của người Do Thái ở trên vùng đất bị chiếm đóng.
 
Chùm tin vắn qua ảnh - 2


Số người chết trong vụ tai nạn máy bay ở đông nam Venezuela ngày 13/9 đã tăng lên 17, sau khi 2 người bị thương qua đời tại bệnh viện. Theo Bộ giao thông và thông tin Venezuela, trong số những người thiệt mạng có 14 hành khách và 3 thành viên phi hành đoàn, tất cả đều là công dân Venezuela.

Chùm tin vắn qua ảnh - 3
 

12 người thiệt mạng khi rất nhiều tên lửa được cho là do máy bay không người lái của Mỹ thực hiện dội xuống các mục tiêu là các phiến quân Haqqani ở tây bắc Pakistan. Vụ tấn công trước bình minh này là vụ thứ ba trong vòng 24 giờ qua, xảy ra ở làng Dargah Mandi, tỉnh bắc Waziristan. Đây là vụ tấn công bằng máy bay không người lái thứ 12 tại khu vực được cho là sào huyệt của Taliban và al-Qaeda. Các vụ tấn công đã khiến hàng trăm người thiệt mạng kể từ 1/2009, làm gia tăng “tinh thần” chống Mỹ ở Pakistan.
 

Chùm tin vắn qua ảnh - 4
 

Báo chí nhà nước Triều Tiên hôm nay cho hay hàng chục người đã thiệt mạng vì lở đất và lũ lụt do trận bão Kompasu gây ra. Ngoài ra, gần 9.000 ngôi nhà bị phá hủy, trong khi đường sá, đường xe lửa, đường điện bị hư hại nghiêm trọng.
 

Chùm tin vắn qua ảnh - 5
 

Cecilia Romero, người đứng đầu Viện Di cư quốc gia Mexico hôm nay đã từ chức, chưa đầy một tháng sau khi xảy ra vụ giết hại 72 người nhập cư ở phía bắc nước này. Vụ giết hại được cho là do những kẻ buôn lậu ma túy thực hiện.

 

 

Phan Anh
Tổng hợp