1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm tin vắn qua ảnh

(Dân trí) - Tổng thống Nga Dmitry Medvedev chỉ trích các lệnh trừng phạt bổ sung của Mỹ và Liên minh châu Âu đối với Iran; Giám đốc Tập đoàn dầu mỏ BP của Anh Tony Hayward ra điều trần trước Quốc hội Mỹ; Israel nới lỏng lệnh phong tỏa Dải Gaza...

 
 
Chùm tin vắn qua ảnh  - 1
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Wall Street Journal đăng tải hôm qua, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã chỉ trích các lệnh trừng phạt bổ sung của Mỹ và Liên minh châu Âu đối với Iran là đi quá so lệnh trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc thông qua hồi tuần trước. Ông Medvedev cũng tuyên bố Nga không ủng hộ bất kỳ lệnh trừng phạt riêng rẽ nào nhằm vào quốc gia Hồi giáo.
 
Chùm tin vắn qua ảnh  - 2
Israel hôm qua đã thông báo nới lỏng lệnh phong tỏa Dải Gaza và cho phép nhiều hàng hoá quốc tế vào lãnh thổ Palestine. Động thái này diễn ra khi Israel đối mặt với sức ép ngày càng gia tăng của cộng đồng quốc tế nhằm nới lỏng lệnh phong tỏa sau vụ tấn công nhằm vào đoàn tàu chở hàng viện trợ hồi tháng trước. Tuy nhiên, chính phủ Palestine và phong trào Hamas đã bác bỏ tuyên bố của Israel, kêu gọi dỡ bỏ hoàn toàn lệnh phong toả.

Chùm tin vắn qua ảnh  - 3
Các nghị sĩ Mỹ đã chỉ trích mạnh mẽ Giám đốc Tập đoàn dầu mỏ BP của Anh Tony Hayward và cáo buộc ông lảng tránh trả lời các câu hỏi về nguyên nhân của thảm hoạ tràn dầu tại Vịnh Mexico trong cuộc điều trần trước quốc hội Mỹ hôm qua. Phát biểu trước tiểu ban Thương mại và Năng lượng ở Hạ Viện, ông Hayward đã nói lời xin lỗi về những gì đã xảy ra và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, bạn bè của 11 nạn nhân thiệt mạng trong vụ chìm dàn khoan. Trước đó, ban lãnh đạo của BP đã đồng ý lập quỹ trị giá 20 tỷ USD để bồi thường cho thiệt hại từ vụ tràn dầu.

Chùm tin vắn qua ảnh  - 4

Hàn Quốc và Ấn Độ hôm nay đã nhất trí sẽ khởi động các cuộc đối thoại về một thoả thuận hợp tác năng lượng hạt nhân nhằm mở đường cho việc xuất khẩu công nghệ điện nguyên tử của Seoul. Thoả thuận trên đạt được sau cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Hàn Quốc Yu Myung-Hwan và người đồng cấp Ấn Độ S.M. Krishna tại Seoul trong hội nghị ngoại trưởng thường niên.
 
Chùm tin vắn qua ảnh  - 5
Faisal Shahzad, một người Mỹ gốc Pakistan, nghi phạm chính trong vụ đánh bom bất thành ở Quảng trường Thời đại tại thành phố New York hồi đầu tháng 5, hôm qua đã chính thức bị truy tố với 10 tội danh sử dụng vũ khí giết người hàng loạt và khủng bố. Bản cáo trạng dài 13 trang cũng cáo buộc Shahzad, 30 tuổi, nhận tiền và được huấn luyện sử dụng thuốc nổ từ Taliban tại Pakistan. Shahzad có thể bị tù chung thân nếu bị kết án.

 
An Bình
Tổng hợp