1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm tin vắn qua ảnh

(Dân trí) - Trung Quốc phản đối quyết định của Google chuyển hướng dịch vụ ở đại lục sang Hồng Kông để thoát khỏi yêu cầu kiểm duyệt; Tổng thống Mỹ Obama sắp ký thành luật dự luật cải tổ y tế sâu rộng vừa được Quốc hội thông qua; 100.000 người Australia bị ảnh hưởng bởi bão...

Chùm tin vắn qua ảnh - 1
Trong bài phát biểu tại Washington khi đang công du Mỹ, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã khẳng định Israel có “quyền được xây dựng” tại Jerusalem. Tuy nhiên, ông Netanyahu không đề cập đến quyết định mở rộng khu định cư Đông Jerusalem gần đây, quyết định đã khiến Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tuyên bố Israel phải đưa ra những lựa chọn “khó khăn” cho hòa bình.
 

Chùm tin vắn qua ảnh - 2
 

Google cho hay sẽ chuyển hướng các dịch vụ ở Trung Quốc đại lục sang một máy chủ ở Hồng Kông để thoát khỏi đòi hỏi của Trung Quốc, buộc Google phải kiểm duyệt thông tin trước khi tới tay người sử dụng Trung Quốc. Ngay sau đó, Trung Quốc đã lên tiếng cho rằng quyết định này là “hoàn toàn sai lầm”, phá vỡ lời hứa khi vào Trung Quốc của Google. 

Chùm tin vắn qua ảnh - 3
Hai cựu Tổng thống Hoa Kỳ George W.Bush và Bill Clinton đã đến thủ đô Port-au-Prince bị động đất tàn phá và hứa với người dân Haiti rằng thế giới không quên họ. Chuyến thăm của họ nằm trong trong khuôn khổ nỗ lực gây quĩ cứu trợ và đầu tư để giúp quốc gia này hồi phục sau trận động đất gây thiệt hại nghiêm trọng hồi tháng 1 vừa qua.

Chùm tin vắn qua ảnh - 4

Tổng thống Barack Obama sắp ký thành luật dự luật cải tổ toàn diện hệ thống y tế Hoa Kỳ sau khi dự luật được Hạ viện thông qua với số phiếu khá sít sao vào tối thứ bảy vừa qua. Đây là kế hoạch cải tổ lớn nhất của hệ thống y tế Hoa Kỳ trong 4 thập niên nay, nhắm tới mục tiêu đem lại bảo hiểm y tế cho 32 triệu người Mỹ hiện không có bảo hiểm.
 
Chùm tin vắn qua ảnh - 5

Khoảng 100.000 người đã phải sống trong cảnh mất điện vào ngày hôm nay khi một trận bão “khó lường” hoành hành thành phố Perth của Australia, “ném” mưa đá và gây ngập lụt, lở đất ở khu vực. Thiệt hại ước tính lên đến hàng trăm triệu đô la. Bão làm tê liệt các chuyến bay và hệ thống giao thông công cộng.

 

Phan Anh

Tổng hợp